Theo dõi trên

La Gi không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông và cháy nổ dịp tết

18/02/2021, 09:22

BTO- Để đảm bảo an ninh trật tự, sẳn sàng tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an thị xã La Gi đã huy động 100% quân số, phân công lực lượng tăng cường cho công an các phường, xã, cử cán bộ phụ trách từng địa bàn thôn, khu phố cũng như bố trí lực lượng cơ động tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở, nhất là phòng chống đốt pháo nổ. Dùng loa đi tuyên truyền từng thôn xóm, tổ chức ký cam kết không mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trong dịp tết.

Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết được bảo đảm, phạm pháp hình sự, tai nạn và va chạm giao thông không xảy ra (so cùng kỳ Tết Nguyên đán 2020 không tăng, không giảm).

Tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn La Gi giảm (bắt quả tang 12 trường hợp đốt pháo nổ, xử phạt 10 trường hợp số tiền 14.250.000 đồng). Bắt xử lý hình sự 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật tịch thu 2 bịch ma túy đá, 1 tép heroin. Bắt 2 vụ/7 đối tượng đánh bạc bằng các hình thức, tang vật thu giữ 500.000 đồng, 5 con gà và 37 xe máy các loại.

                
      
      Cán bộ, chiến sĩ Công an La Gi lên đường tuần tra bảo vệ an toàn cho    người dân vui xuân đón tết.

Trong dịp tết năm nay, có 68 người nước ngoài, việt kiều về địa phương du lịch, ăn tết đón xuân, tất cả đều chấp hành tốt việc đăng ký tạm trú và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại địa phương.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thị xã La Gi không có trường hợp nào bị nhiễm Covid-19, có 18 trường hợp cách ly tập trung, 167 trường hợp cách ly tại nhà và 2.673 trường hợp đến khai báo y tế tại các cơ sở y tế.

Lê Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông và cháy nổ dịp tết