Theo dõi trên

Lãnh án 20 năm tù vì giết người

04/01/2018, 08:46

BT- Mới đây, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Xuân Trung (19 tuổi, thường trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 10/6/2017, N.X.T.B.H (18 tuổi, ngụ tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) và L.T.T (22 tuổi, ngụ tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) làm xong việc tại quán karaoke Làn Sóng Nhạc trên đường Tôn Đức Thắng (thuộc phường Xuân An, TP. Phan Thiết) và gọi điện thoại nhờ Dương Xuân Trung đến chở về. Trong lúc chờ Trung, H và T đi bộ trên vỉa hè theo hướng từ karaoke Làn Sóng Nhạc về Lotte Mart. Lúc này, Cao Thanh Nhã (26 tuổi, ngụ tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) cùng hai người bạn trên đường đi uống rượu về đã có hành động trêu ghẹo H và T. Chứng kiến sự việc, Trung chạy đến và lấy dao bấm bọc sẵn trong người ra đánh nhau với Nhã. Trung sau đó gọi thêm Võ Tá Hiệp (18 tuổi, ngụ tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc) và một số thanh niên khác truy đuổi Nhã. Trong lúc giằng co, Võ Tá Hiệp đã rút dao bấm bọc sẵn trong túi quần đâm trúng bả vai trái của Nhã, còn Trung cũng dùng dao bấm đâm liên tiếp 2 nhát vào lưng của Nhã. Bị đâm, anh Nhã bỏ chạy đến giữa đường Tôn Đức Thắng thì gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong vụ án này, Võ Tá Hiệp chịu trách nhiệm về việc gây ra hai vết thương ở bả vai trái của anh Nhã với tỷ lệ 5%. Tuy nhiên, người đại diện của anh Nhã không yêu cầu xử lý hình sự đối với Hiệp, nên cơ quan điều tra không xử lý Hiệp về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng Dương Xuân Trung là người trực tiếp gây ra cái chết cho anh Nhã, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trung 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

Được biết, Dương Xuân Trung từng bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Trung chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 1/2017, chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội.

K.Chi



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh án 20 năm tù vì giết người