Theo dõi trên

Lười lao động, rủ nhau trộm cắp tài sản

29/03/2017, 15:29

BTO- Ngày 28/3, Tòa án Tp.Phan Thiết đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lê Quang Hậu với mức án 36 tháng tù giam, Nguyễn Văn Trung 22 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

                
      Hai bị cáo tại phiên xét xử

Khoảng 9 giờ sáng ngày 2/7/2016, Lê Quang Hậu (tên gọi khác Tèo de, sinh năm 1984),Nguyễn Văn Trung cùng ngụ khu phố 7, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết ngồi chơi tại tiệm Internet Sư Phụ. Khi nhìn thấy chiếc xe mô tô hiệu Honda Vision, biển số 86C1-255.07 của chị Đ.T. L đang dựng trước cổng một nhà gần đó thì Trung có nói với Hậu “Đi làm không anh”, Hậu hiểu ý là Trung rủ đi ăn trộm vì trước đó Hậu đã cùng với Trung đi trộm cắp vặt ở xóm nên đồng ý ngay. Sau đó cả hai cùng đi đến chiếc xe mô tô dùng tay dở yên xe, Hậu thò tay vào cốp xe lấy ra 1 bịch nilông màu đỏ, dấu vào trong áo của Hậu. Sau khi lấy xong, Hậu và Trung đi về nhà Hậu rồi cả hai cùng đem chôn bịch nylon vừa lấy được ở dưới gốc cây đào cách nhà Hậu khoảng 500m. Sau đó, Hậu và Trung quay lại tiệm Internet Sư Phụ để xem xét tình hình,không thấy xe mô tô biển số 86C1 - 255.07 dựng ở đó nên Hậu và Trung quay về lấy bịch nylon đã chôn lên kiểm tra, phát hiện bên trong có 68.734.800 đồng và cả hai chia nhau tiêu xài.

 Được biết, bị cáo Lê Quang Hậu là người có nhân thân không tốt, đã từngbị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang xử phạt 24 tháng tù về tội “Giao cấu với trẻ em” vàongày 28/10/2005, chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/4/2007.

ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lười lao động, rủ nhau trộm cắp tài sản