Theo dõi trên

Năm 2018, số người chết do tai nạn giao thông tăng

10/12/2018, 08:37

BT- Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) từ ngày 16/11/2017 – 15/11/2018, toàn tỉnh xảy ra 420 vụ tai nạn giao thông, làm chết 239 người, bị thương 306 người. So với năm 2017, giảm 78 vụ, giảm 95 người bị thương, tăng 16 người chết. Trong đó phương tiện gây tai nạn chủ yếu là mô tô, xe máy, chiếm trên 70%. Tai nạn đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người bị thương.

Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn trên do ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn kém, thiếu tự giác. Quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm có hơn 64.600 trường hợp bị lập biên bản, tổng mức xử phạt và nộp ngân sách nhà nước hơn 31 tỷ đồng. Dự báo trong thời gian tới, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung mở các đợt cao điểm, chuyên đề vào thời điểm trước, trong, sau Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Đồng thời duy trì tổ chức thực hiện tuần tra vũ trang vào ban đêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, tránh, vượt sai quy định, đi ngược chiều, chở hàng quá trọng tải…

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm 2018, số người chết do tai nạn giao thông tăng