Theo dõi trên

Ngang nhiên khai thác cát trái phép

29/04/2017, 11:08

 BTO- Những ngày cuối tháng 4, đến thôn Lập Phước, xã Tân Lập (Hàm Thuận Nam), nhìn về hướng thị xã La Gi, chúng ta dễ dàng nhìn thấy một công trường khai thác cát đang hoạt động công khai chỉ cách từ quốc lộ 1A chừng vài trăm mét.

Tại đây, đối tượng sử dụng nhiều “cỗ máy” công suất lớn vô tư khai thác cát trên một vùng đất rộng lớn được bao bọc bởi các vườn thanh long, bạch đàn và cây điều xung quanh. Các phương tiện cơ giới mang tên “Công ty Như ý” hoạt động rầm rộ; xe múc liên tục múc cát, còn xe tải ben ra vào liên tục. Người dân gần đó cho biết: Mỏ cát này đã tồn tại gần 10 năm nay, tiếng của máy bơm nước cứ nổ xình xịch đều đặn giữa ban ngày, còn xe tải ben, máy múc lúc nào cũng hì hục làm việc với “năng suất cao”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần đất trên là của ông Hồ Ngọc Thạch, còn việc khai thác cát chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Vấn đề đặt ra: Có tiêu cực hay không?, chính quyền bất lực hay buông lỏng quản lý khi một mỏ khai thác cát lậu lộ thiên nằm cạnh quốc lộ 1A, cách UBND xã chỉ khoảng 1 km nhưng vẫn tồn tại gần 10 năm nay?.

Tấn Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngang nhiên khai thác cát trái phép