Theo dõi trên

Phòng chống ma túy ở Phan Thiết vẫn khó khăn

17/12/2019, 15:20

BT- Phan Thiết là địa bàn trọng điểm về ma túy. Đấu tranh với loại tệ nạn này, mỗi năm lực lượng chức năng đã bắt, xử lý hàng trăm đối tượng nhưng hoạt động của tội phạm ma túy vẫn rất manh động, số người nghiện tiếp tục gia tăng…

                
Ma túy do lực lượng chức năng thu giữ trong    1 vụ mua bán, tàng trữ ma túy.

 Đến cuối năm 2019, số người nghiện ma túy ở Phan Thiết đã lên đến 575 người, tăng 100 người so cuối năm 2018. Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều đối tượng còn thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy tại các quán bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke. Hầu hết, loại ma túy nào có trên cả nước nay cũng xuất hiện tại Phan Thiết, nhưng phổ biến vẫn là heroin và ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc). Thời gian qua, Phan Thiết còn xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị ảo giác (ngáo đá) có hành vi gây rối trật tự, xâm phạm tài sản của người khác... Tình hình trên đã tác động xấu đến an ninh trật tự, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong cán bộ và nhân dân.

Đáng lưu ý, hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố rất manh động, nhiều đối tượng còn trang bị kiếm, mã tấu, súng bắn đạn chì; dùng mọi thủ đoạn để thực hiện hành vi phạm tội và tẩu tán tang vật khi bị công an, người dân phát hiện. Dù vậy, năm 2019, Công an TP. Phan Thiết đã bắt 98 vụ/112 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy; thu giữ nhiều loại ma túy, tang vật liên quan. Hiện đã khởi tố 88 vụ/102 bị can. Thực trạng trên cho thấy, dù các ban, ngành, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, song tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Phan Thiết đến nay diễn biến phức tạp.

Theo UBND TP. Phan Thiết, do công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng chưa thật chặt chẽ; kết quả đấu tranh trấn áp, điều tra, khám phá tội phạm chưa cao; các biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng chưa hiệu quả. Trong khi đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ và nhân dân cho rằng đấu tranh với ma túy là nhiệm vụ của công an. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các đoàn thể trong việc quản lý, giáo dục con em, học sinh cá biệt… chưa được quan tâm đúng mức nên tình trạng thanh thiếu niên sa vào ma túy diễn ra ngày càng nhiều.

Được biết, trước những tồn tại, hạn chế trên, UBND TP. Phan Thiết đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xác định trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, phát động phong trào nhân dân tham gia tố giác tội phạm, vi phạm ma túy; vận động người nghiện tự giác cai nghiện; tiếp tục lập hồ sơ quản lý, đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện theo quy định.

T.THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng chống ma túy ở Phan Thiết vẫn khó khăn