Theo dõi trên

 Tăng cường phòng chống dịch trên khu vực biên giới biển

16/08/2021, 18:38

​BTO- Với tâm lý chung là sợ khi trở về từ vùng có dịch phải tiến hành khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 và đặc biệt là phải cách ly y tế theo quy định, nên việc đi bộ ven bờ biển hòng né các chốt kiểm soát dịch được một số ngư dân chọn là con đường thuận lợi nhất để trở về nhà. Vì vậy, việc kiểm soát chặt chẽ, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm sẽ góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào địa phương.

Nhiều trường hợp vi phạmbị đồn Biên phòng Tân Thành phát hiện, xử lý.

​Quản lý địa bàn khu vực biên giới biển gồm 3 xã Thuận Quý, Tân Thành, Tân Thuận của huyện Hàm Thuận Nam với 16,5 km đường bờ biển, tiếp giáp đường bờ biển của TP Phan Thiết về phía Bắc và thị xã La Gi về phía Nam. Với tình hình dịch diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngay sau khi 2 địa phương có đường bờ biển tiếp giáp này áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tàu cá nghỉ biển, ngư dân không có việc làm, điều này đã tác động không nhỏ đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt và thu nhập của ngư dân, đặc biệt là ngư dân từ các địa phương khác đến lao động, làm ăn tại 2 địa phương trên. 

​Thượng tá Phạm Văn Hoàng, Đồn trưởng đồn Biên phòng Tân Thành cho biết: Với tâm lý chung là sợ khi trở về từ vùng có dịch phải tiến hành khai báo y tế, xét nghiệm Covid-19 và đặc biệt là phải cách ly y tế theo quy định nên một số ngư dân đã tìm hiểu, lựa chọn việc đi bộ men theo bờ biển hòng né các chốt kiểm soát dịch để trở về nhà.

​Nhằm kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm thời gian qua đơn vị đã cắt cử, phân công nhiệm vụ cho 7 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương và các lực lượng thực hiện kiểm soát dịch tại 2 chốt phòng chống dịch cố định ven biển, đồng thời tổ chức 2 tổ với 10 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên luân phiên tuần tra dọc bờ biển đơn vị quản lý vào các thời gian cao điểm. 

​Qua tuần tra chốt chặn, từ ngày 23/7 đến nay, đơn vị đã phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời 5 vụ/7 trường hợp ngư dân từ vùng dịch di chuyển về nhà bằng cách di bộ men theo bờ biển hòng né các chốt kiểm soát dịch.

 Các trường hợp vi phạm sau khi phát hiện đã được đơn vị bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương để tiến hành khai báo y tế, test nhanh Covid-19 và đưa đi cách ly y tế theo quy định.

​“Đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác chốt chặn, tuần tra kiểm soát cũng như công tác tuyên truyền vận động người dân trong phòng chống dịch; nỗ lực cùng chính quyền và các lực lượng hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn”, Thượng tá Phạm Văn Hoàng cho biết thêm.

Trung Thành



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
 Tăng cường phòng chống dịch trên khu vực biên giới biển