Theo dõi trên

Thiếu tiền tiêu xài rủ nhau đi “trộm cắp tài sản”

10/07/2017, 16:00

BTO- Tòa án nhân dân Tp Phan Thiết đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Lượng (sinh năm 1993, trú tại khu phố 1, phường Phú Tài, Tp Phan Thiết) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 1993, trú khu phố 1, phường Phú Tài, Tp Phan Thiết về tội “trộm cắp tài sản”.

 

Hai cáo tại phiên tòa

 Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tp Phan Thiết, vào khoảng 23 giờ ngày 24/6/2016, Nguyễn Văn Lượng rủ Nguyễn Hồng Phúc và Lê Sĩ Hùng (sinh năm 2000, trú xã Thiện Nghiệp) đi tìm tài sản của ai sơ hở thì trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Khi dạo quanh khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo (thuộc khu phố 1, phường Bình Hưng) thì phát hiện xe mô tô hiệu Sirius màu trắng xám biển số 86L2 – 9041 không ai trông coi nên cả ba đẩy chiếc xe về phòng trọ của Lượng ở khu phố 1, phường Phú Tài. Sáng ngày 25/6/2016 sau khi ngủ dậy anh Tuấn đến Công an phường Đức Thắng trình báo sự việc. Đến ngày 14/7/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp Phan Thiết đã mời các đối tượng trên về trụ sở làm việc, tại đây Phúc, Lượng và Hùng thừa nhận hành vi pham tội của mình.

Căn cứ vào những tình tiết và điều luật, Tòa án nhân dân Tp Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lượng 12 tháng tù giam và bị cáo Nguyễn Hồng Phúc 9 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

ĐẮC PHÚ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thiếu tiền tiêu xài rủ nhau đi “trộm cắp tài sản”