Theo dõi trên

Tội phạm hình sự, ma túy ngày càng gia tăng

18/01/2018, 16:37

BTO- Năm 2017, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Trong đó tội phạm hình sự gia tăng với tính chất, mức độ nghiêm trọng, hành vi ngày càng manh động liều lĩnh, xem thương pháp luật. Tội phạm giết người tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Tội phạm cướp tài sản, trộm cắp, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, hiếp dâm trẻ em, giao cấu với trẻ em, dâm ô với trẻ em gia tăng gây bất an trong nhân dân. Toàn tỉnh xảy ra 412 vụ phạm pháp hình sự (tăng 22 vụ), làm chết 30 người (tăng 11người), bị thương 78 người (giảm 8); tài sản bị xâm hại 13,5 tỷ đồng (tăng 5,09 tỷ đồng).

Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, với tính chất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện bắt giữ, phổ biến vẫn là heroin và ma túy tổng hợp.  Đến nay 10/10 địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đều có đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Tình hình mua bán, sử dụng ma túy tại các quán bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke ngày càng nhiều. Nhiều ổ nhóm chuyên tổ chức sử dụng, mua bán ma túy lưu động trên địa bàn giáp ranh, tạo thành điểm nóng. Trong năm 2017, cơ quan chức năng đã khởi tố 182 vụ, 226 bị can về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 14 vụ, 22 bị can). Hiện trên địa bàn tỉnh có 2.416 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý.

Vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; toàn tỉnh phát hiện mới 5 vụ, 13 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng. Tội phạm về môi trường diễn ra trên nhiều địa bàn, nhất là ô nhiễm môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra khá phức tạp tại các địa bàn Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh…

Từ tình hình trên cho thấy, thời gian tới cần phải đặc biệt quan tâm đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là phòng ngừa xã hội, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm nghiêm trọng, tội phạm giết người, ma túy, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, hiếp dâm trẻ em, dâm ô với trẻ em.

Cùng với đó phải tăng cường chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, nhất là về môi trường, khai thác cát trái phép, phá rừng, tranh chấp đất đai. Chú ý làm tốt công tác nắm tình hình để chủ động ngăn chặn, xứ lý từ đầu vụ việc phát sinh. Nâng cao chất lượng xử lý tin báo tố giác tội phạm, điều tra truy tố xét xử các vụ án, đảm bảo việc bắt tạm giữ, tạm giam và khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, đồng thời không để sót, lọt tội phạm.

T.NAM



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tội phạm hình sự, ma túy ngày càng gia tăng