Theo dõi trên

Vào cuộc xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép

30/10/2019, 11:04

BT- Sau khi Báo Bình Thuận phản ánh việc thời gian gần đây tình trạng khai thác cát trái phép ven sông Lòng Sông hoạt động trở lại khiến dòng chảy bị thay đổi, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất của người dân ở xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong. Các ngành chức năng của huyện đã vào cuộc xử lý tình trạng này…

Theo đó, Công an huyện và chính quyền địa phương đã cử các tổ thường xuyên kiểm tra khu vực mà các đối tượng khai thác cát trái phép thường hoạt động. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã cử người theo dõi ở các tuyến đường chính dẫn vào địa bàn xã Phú Lạc để giám sát, phát hiện các xe tải có biểu hiện nghi vấn ra vào địa phương. Sau thời gian ngắn triển khai, lực lượng chức năng đã bắt được nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép. Cụ thể: Lúc 16 giờ 10 phút ngày 21/10, Công an huyện Tuy Phong đã phối hợp với UBND xã Phú Lạc bắt quả tang đối tượng Trương Phước Điền (SN 1995, là người địa phương) đang khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực đất đỏ thuộc thôn Phú Điền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 m3 cát bồi nền. Tiếp đó, lúc 9 giờ 15 phút gày 22/10, tại lưu vực sông Lòng Sông thuộc thôn Phú Điền, lực lượng chức năng đã bắt phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Khoa (SN 1981, trú thôn Phú Điền, xã Phú Lạc) đang có hành vi khai thác cát bồi nền trái phép. Lực lượng chức năng đã thu giữ 30 m3 cát bồi nền. Hiện các vụ việc trên đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri của bà Bố Thị Xuân Linh - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận vào chiều ngày 9/10, cử tri xã Phú Lạc đã phản ánh khá gay gắt việc các doanh nghiệp vật liệu xây dựng ở thị trấn Liên Hương đã đưa xe máy đào vào đến tận khu vực ven sông Lòng Sông (khu vực cầu Đen) ở thôn Phú Điền để đào bới, múc cát đưa lên xe tải chở về nơi tập kết. Nếu tình trạng khai thác cát trái phép này không được xử lý triệt để thì khi có mưa lũ đổ về nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng trực tiếp đến những diện tích sản xuất hoa màu của bà con là rất lớn. Trước đó, tình trạng khai thác cát trái phép đã gây ra hệ lụy lớn. Tháng 11/2018 do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nước lũ tràn về, dòng chảy bị cản trở khiến 4 ha sản xuất hoa màu  ven sông của 6 hộ dân ở ruộng Xui, thôn Phú Điền thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Nguyễn Luân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào cuộc xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép