Theo dõi trên

Vụ một số phụ nữ bị “lừa” bán sang Trung Quốc: Đang đề nghị xử phạt vi phạm hành chính

11/04/2017, 09:02

BT- Từ đầu năm đến nay, ở Phan Thiết và La Gi rộ lên thông tin có một số em gái bị lừa bán sang lấy chồng Trung Quốc gây hoang mang trong dư luận.

Công an Bình Thuận cho biết: Khoảng cuối tháng 1/2017, thông qua người chị họ tên Bi đang ở Trung Quốc, Trần Thị Thanh (SN 1995) ở Phú Trinh, Phan Thiết hiện đang sống với Vương Tại Vỹ là chồng chưa đăng ký kết hôn ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Biết Lê Thị Tú Quyên (SN 1999) ngụ Phước Tiến, Tân Phước, La Gi muốn sang Trung Quốc lấy chồng. Thanh bàn với Vỹ sẽ giới thiệu Quyên cho em họ của Vỹ. Sau đó Thanh trực tiếp gặp em họ Vỹ bàn bạc, thống nhất nếu Quyên đồng ý kết hôn thì sẽ đưa cho gia đình Quyên 60 triệu đồng. Ngoài ra em họ Vỹ phải chịu toàn bộ chi phí đi lại của Quyên và cho thêm Quyên một khoản tiền nữa nhưng chưa thống nhất cụ thể là bao nhiêu.

Ngày 19/2/2017, Thanh, Vỹ cùng con trai về thăm nhà tại khu phố 10, Phú Trinh, Phan Thiết rồi liên lạc hẹn gặp Quyên để xem mặt và bàn bạc chuẩn bị đưa Quyên sang Trung Quốc. Ngày 4/3/2017, Quyên cho Thanh biết có 2 người bạn trú cùng thôn Phước Tiến là Nguyễn Thị Tường Vy (SN 2000) và Trương Thị Hậu (SN 1999) cũng muốn lấy chồng Trung Quốc. Thanh đồng ý và thỏa thuận với Vy, Hậu nếu sang Trung Quốc lấy chồng thì gia đình mỗi người được nhận 50 triệu đồng. Sáng 5/3/2017, vợ chồng Thanh thuê xe 16 chỗ ngồi chở những người thân trong gia đình Thanh vào sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn vợ chồng Thanh về Trung Quốc. Trên đường đi, Thanh yêu cầu lái xe chạy đến chùa Quảng Đức, phường Phước Hội, La Gi để đón Quyên, Vy, Hậu cùng đi thì bị Tổ công tác của Công an La Gi phát hiện mời về làm việc. Tại Công an La Gi, Thanh khai sẽ đưa Quyên, Vy, Hậu xuống sân bay Nội Bài rồi đi bằng đường bộ sang Trung Quốc. Do Thanh đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Công an La Gi cho gia đình bảo lãnh về lại phường Phú Trinh và chuyển hồ sơ về Phòng PC45 Công an tỉnh theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác minh, Phòng PC45 và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác định việc Quyên, Vy, Hậu có ý định lấy chồng Trung Quốc và đi theo Thanh là hoàn toàn tự nguyện. Thanh không dụ dỗ, ép buộc nên hành vi của Thanh chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán người” theo Điều 119 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên hành vi của Thanh là “giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài trái phép” đã vi phạm điểm a, khoản 5, Điều 17, Nghị định 167/2013 của Chính phủ, mức phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng. Hiện nay, Phòng PC45 tiếp tục củng cố hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Thị Thanh.

Thu Thủy



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ một số phụ nữ bị “lừa” bán sang Trung Quốc: Đang đề nghị xử phạt vi phạm hành chính