Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, cho rằng an ninh quốc gia và chất lượng cuộc sống đang bị đe dọa bởi sự thiếu hụt tiềm tàng trong nguồn cung cấp năng lượng.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 24/5 đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp do cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine sau khi một sửa đổi hiến pháp cho phép Thủ tướng có thẩm quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp để phản ứng lại các tình huống khủng hoảng.
Chính phủ Nhật Bản hôm qua (10/6) quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh là Gunma, Ishikawa và Kumamoto vào ngày 13/6 do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương này đã được cải thiện đáng kể.
Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 21/10, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã nêu về khả năng này nếu các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.