ĐÁ LÁT

Hoa lan Hồ Điệp bén duyên với vùng đất xã Thuận Hòa
2 tháng trước Kinh tế
Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc có diện tích đất màu rộng, thuận lợi cho đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp. Thời tiết, khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa nắng và mùa mưa.
  • Quốc lộ 28B xuống cấp rất nhanh
    6 tháng trước Đi, thấy và viết
    BTO- Dịp lễ Quốc khánh vừa qua tôi có dịp đi từ Phan Thiết - Đà Lạt qua QL 28B. Nếu so sánh với tròn một năm trước (cũng trong dịp lễ Quốc khánh) lưu thông qua cung đường này, thì quả thật QL 28B đã xuống cấp rất nhanh chóng.
  • Lãnh đạo Công an tỉnh thăm gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông
    6 tháng trước Pháp luật
    Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 30/9/2023, trên tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai khiến 5 người tử vong.
  • Phát triển du lịch nông thôn Hàm Thuận Bắc: Vướng mắc quyết định. Bài 1
    7 tháng trước Du lịch
    Cùng vướng như các nơi khác khi đón dòng khách về tỉnh thời điểm thông tuyến cao tốc đến nay, Hàm Thuận Bắc còn vướng chỗ làm du lịch liên quan đến đất năng lượng. Điều đó diễn ra ở Đa Mi, nơi có 2 hồ thủy điện Hàm Thuận, Đa Mi cũng là nơi trung tâm trong phát triển du lịch nông thôn ở huyện. Nhu cầu cần mặt nước để phát triển du lịch sinh thái, nông thôn trở nên bức thiết ở đây, khi ai biết chuyện cũng cảm nhận rằng nếu không chung sức giải quyết sẽ là sự lãng phí tài nguyên lớn.
  • Nợ mẹ một lời hứa
    7 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Cũng vào tháng 9, nhưng cách đây hơn 30 năm; ngày ấy mẹ tiễn tôi ra bến xe để lên thành phố Đà Lạt học đại học. Vai mang ba lô, tay xách va ly áo quần, sách vở chuẩn bị hành trang cho kỳ nhập học.
  • Đa Mi, nơi khách tìm về
    8 tháng trước Du lịch
    Với 2.500 ha của hồ Hàm Thuận, 600 ha của hồ Đa Mi, xã Đa Mi không chỉ có lợi thế của khí hậu mát lành, cây trái miệt vườn hấp dẫn mà còn có nét đặc biệt không nơi nào có. Và bây giờ, thêm khách tìm về, không chỉ để ở lại…
  • Người dân làm du lịch: Thấy gì qua cuộc gia nhập “thần tốc”?. Bài 1
    8 tháng trước Du lịch
    Trong khi Nghị quyết 82/CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững ban hành ngày 18/5/2023 thì trước đó, dịp lễ 30/4/2023, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết đi vào hoạt động rồi tiếp nối du lịch hè đã khiến Bình Thuận đón 1 lượng khách tăng vọt. Người dân bắt đầu làm du lịch rầm rộ và đồng thời đó là những vướng mắc trong chính sách mà thực tế đặt ra cần phải giải quyết một cách khéo léo cho tình hình làm tự phát.
  • Du khách “hít” buffet Phan Thiết
    9 tháng trước Ẩm thực
    Phan Thiết đang có khoảng 5 quán buffet, hầu hết các quán buffet đang hoạt động tốt, đáp ứng được nhu cầu thị trường, nhất là khách du lịch. Ngoài ra, các buffet ở Phan Thiết đang tận dụng hải sản tươi sống vùng biển xứ Phan để giới thiệu với du khách…
  • Chủ động đánh sập bờ taluy khu vực sạt lở ở Đà Lạt để giảm thiểu nguy hiểm
    9 tháng trước Trong nước
    Bờ taluy bê tông vừa được cơ quan chức năng cho sập đổ cách mặt đường phía dưới khoảng 30m, với độ dốc gần như thẳng đứng.
  • Nhớ lắm làng quê
    9 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Hè về, xóm “ruộng làng” bé nhỏ thật đáng yêu trong trái tim của tôi hình như ấm lên gấp nhiều lần, nếu không muốn nói là rực lửa! Có lẽ cái cảm giác của kẻ sống xa quê hương, xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình bỗng trỗi dậy trong lòng khi được về thăm quê và đã vô tình chạm vào những kỷ niệm của một thời thơ ấu.
  • Cần gấp bãi đậu xe cho khách
    10 tháng trước Đi, thấy và viết
    BTO- Từ ngày có cao tốc, Phan Thiết - Mũi Né nhộn nhịp hẳn lên, những ngày cuối tuần du khách đổ xô ra biển nghỉ hè, người - xe đông đúc, từng dòng xe nối đuôi nhau trên đường phố, cứ như là vào dịp lễ - tết vậy.
  • Nhớ mãi tuổi thơ
    10 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Tuổi thơ tôi và của tất cả những ai sinh ra, lớn lên từ làng quê nói chung và ở Hàm Thuận Nam nói riêng hẳn đều mang trong mình biết bao kỷ niệm với ruộng đồng, nương rẫy, sông suối, có cả rừng núi và biển. Hàm Thuận Nam còn có những danh lam thắng cảnh tiềm năng của huyện và của tỉnh.
  • Hỗ trợ 1 lao động bị tai nạn về đảo Trường Sa cấp cứu
    một năm trước Đời sống
    Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh vừa thông tin về việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, đề nghị hỗ trợ tàu cá BTh 99197 TS có 1 lao động cần đưa về đảo Trường Sa cấp cứu.
  • Ký ức cao nguyên!
    một năm trước Du lịch
    1. Tháng ba về, khởi đầu một mùa hè, mùa du lịch khám phá lý tưởng. Vùng đất Nam Trung bộ trời nắng vàng dịu nhẹ thật chiều lòng người. Từng cơn gió thổi, len lỏi qua những ngọn cây, khiến người ta cảm thấy se lạnh, ngay cả khi đang ở xứ nóng như Phan Thiết. Từ vùng núi cao Đa Mi của Bình Thuận, đoàn chúng tôi vượt đèo lên Đà Lạt vào dịp cuối tuần.
  • Gặp bạn - nhớ quê
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Tôi xa Bình Thuận khi vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi đủ trưởng thành để nghĩ về một cuộc sống tương lai của mình ở phía trước. Lúc bấy giờ lòng luôn náo nức với những điều mới mẻ ở thành phố Đà Lạt ngàn hoa. Những năm chín mươi của thế kỷ trước, tôi vừa đến giảng đường, vừa đi làm để xoay xở cho cuộc sống của một chàng sinh viên văn khoa vừa rời tay cuốc, thật là vất vả.
  • Một góc Đà Lạt thu nhỏ ở Thuận Minh
    một năm trước Du lịch
    BTO-Dịp tết này nhiều người kháo nhau đến vùng Thuận Minh bởi lẽ ở đó có một điểm check in rất nên thơ, rất đẹp một cách bình yên dành cho ai thích vẻ dân dã, hoang sơ, thích hoa lá, cây cỏ…
  • Đồng hoa X.O ở Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc: Địa điểm “sống ảo” mới
    một năm trước Thông tin thị trường
    Những ngày này, khi nắng vàng tháng chạp thoắt ẩn, thoắt hiện trong mây thì các bạn trẻ đã sắp xếp du xuân sớm tại Đồng hoa X.0, một địa điểm “sống ảo” mới thuộc thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, cách TP. Phan Thiết 18 km theo Quốc lộ 28.
  • Hợp tác, liên kết du lịch hướng tới phát triển bền vững
    một năm trước Du lịch
    Cùng với nỗ lực đầu tư đa dạng các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến… thì việc đẩy mạnh hợp tác, liên kết du lịch là một trong những giải pháp hướng tới phát triển bền vững.
  • Đông về
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Từ lúc tôi sinh ra đời cho đến năm 16 tuổi, bà ngoại là người mà tôi gần gũi nhất, gần gũi nhiều hơn cả mẹ mình. Tôi đã được ngủ bên ngoại từ khi còn rất nhỏ.
  • Giao mùa
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Cuối thu, thời tiết đỏng đảnh như cô bé 16, thoắt mưa thoắt nắng, rồi đôi khi giận hờn vu vơ bằng những cơn bão lũ. Và, sương mù. Sương mù giăng sẫm cả trời buổi sáng, nhúng không gian trong tấm màn nâu sũng nước.
  • Nắng quê nhà
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Đà lạt, những ngày đầu tháng mưa ngâu, cùng với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở ngoài biển đông nên mưa dai dẳng, mưa suốt ngày, suốt đêm. Càng mưa, khí trời càng se lạnh bao nhiêu thì tôi càng nhớ cái nắng mùa hè của quê hương mình bấy nhiêu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO