ĐỀ ÁN 939

Hướng dẫn phụ nữ năng lực quản lý kinh doanh, bảo hộ thương hiệu
4 tháng trước Kinh tế
Sáng 28/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; năng lực quản lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ năm 2023.
  • Nâng cao năng lực kinh doanh cho hơn 30 hội viên, phụ nữ
    8 tháng trước Xã hội
    Trong 2 ngày 16 -17/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã mở lớp tập huấn hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ năm 2023. Tham dự có 31 hội viên là chủ cơ sở kinh doanh, phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp.
  • Hàm Tân: Tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp từ sản vật địa phương
    9 tháng trước Xã hội
    Phiên chợ khởi nghiệp của phụ nữ Hàm Tân đã khép lại, nhưng từ đây khơi dậy trong mỗi người phụ nữ về khát vọng vươn lên làm kinh tế bằng tiềm năng, thế mạnh sẵn có tại địa phương…
  • Tư vấn về cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2023
    một năm trước Xã hội
    BTO-Những thông tin liên quan đến Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2023 vừa được đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và các chuyên gia giải đáp tại chương trình tư vấn trực tuyến mới đây với 63 Hội LHPN các tỉnh, thành phố. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Đề án hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939 ngày 30/6/2017.
  • Khởi động Đề án hỗ trợ phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ
    một năm trước Xã hội
    BTO-Ngày 17/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội nghị khởi động Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) và phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.
  • Các cấp Hội phụ nữ đã chủ động, sáng tạo trong thực hiện Đề án 939 và 938
    một năm trước Xã hội
    BTO - Đây là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tại hội nghị sơ kết 4 năm (2018 - 2021) triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 – 2025 (Đề án 939), vừa diễn ra tại TP. Phan Thiết.
  • Đề án 939: Phá vỡ “rào cản” giúp phụ nữ vươn lên làm chủ cuộc sống
    một năm trước Xã hội
    Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt là Đề án 939) được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Quyết định 939/QĐ-TTg không chỉ tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển sự nghiệp, mà còn góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tại Bình Thuận, qua 4 năm thực hiện, đề án đã bước đầu giúp phụ nữ phá vỡ những rào cản về mặt tâm lý cũng như trở ngại từ bên ngoài để phát huy tiềm năng của bản thân.
  • Đức Linh: Nhiều phụ nữ vươn lên nhờ Đề án 939
    một năm trước Xã hội
    Triển khai thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện Đức Linh đã đạt một số kết quả đáng khích lệ.
  • Tập huấn Đề án 939 cho phụ nữ
    2 năm trước Xã hội
    Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Bình vừa tổ chức Hội nghị tập huấn Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2022 cho gần 70 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn có ý tưởng khởi nghiệp hoặc đã khởi nghiệp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO