Theo dõi trên

Đức Linh: Trong gian khó, vẫn hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

08/01/2023, 05:25

Năm 2022, huyện Đức Linh bắt tay vào nhiệm vụ khôi phục kinh tế trong bối cảnh đối diện với không ít khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19. Song, nhờ triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Đức Linh tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả quan trọng…

Đạt kết quả toàn diện

Có thể nói, năm 2022 là mốc thời gian đánh dấu những nỗ lực, tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao trước nhân dân của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn để đưa huyện nhà từng bước vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Năm nay, dù xảy ra 6 đợt thiên tai khiến hàng chục ha hoa màu sắp cho thu hoạch bị ngã đổ, nhưng tổng sản lượng lương thực toàn huyện vẫn đạt 134.900 tấn. Diện tích gieo trồng các loại cây màu, cây thực phẩm, cây công nghiệp hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích cây lâu năm hiện có hơn 31.000 ha, trong đó cao su có 13.350 ha cho thu hoạch với năng suất đạt 16,4 tạ/ha, sản lượng 21.900 tấn (đạt 103%). Bên cạnh, huyện còn tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp ở xã Đông Hà để thu hút nhà đầu tư. Mặt khác, chủ động làm việc với các sở, ngành của tỉnh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng, đất đai; tạo thuận lợi thu hút đầu tư đối với 3 cụm công nghiệp xã Sùng Nhơn, Mê Pu và Hầm Sỏi – Võ Xu. Huyện cũng dành hơn 231 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để bố trí cho các công trình chuyển tiếp, khởi công mới và sửa chữa công trình bức xúc; dành 24 tỷ đồng để thi công 67 tuyến đường bê tông dài 18 km và 32 cống thoát nước phục vụ nhân dân.

trong-rau-thuy-canh-trong-nha-mang-o-duc-linh-anh-n.-lan-4-.jpg
Trồng rau thủy canh trong nhà màng (ảnh N. Lân) 

Đặc biệt, năm nay huyện Đức Linh thu ngân sách nhà nước được 182 tỷ đồng (đạt 202%), có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển mạnh, bởi qua rà soát toàn huyện đang có 330 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ngoài ra còn có 6.485 hộ kinh doanh. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, huyện có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn toàn huyện lên 43/58 trường, chiếm 74%; công tác khám, chữa bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu của nhân dân. Bằng nhiều biện pháp, tỷ lệ hộ nghèo ở Đức Linh nay giảm còn 4,38% (giảm 1%).

duong-giao-thong-trong-cum-cong-nghiep-nam-ha-duc-linh-anh-nl-.jpg
Đường giao thông trong cụm công nghiệp Nam Hà, Đức Linh (ảnh NL)

Giữ vững ổn định kinh tế

Theo UBND huyện Đức Linh, dù đạt nhiều kết quả quan trọng, song việc xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các xã, thị trấn với nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất nên kết quả đạt chưa cao. Quá trình thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn còn lúng túng, thiếu đồng bộ; tiến độ triển khai một số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách còn chậm… Để đưa Đức Linh phát triển bền vững trong thời gian đến, huyện đặt mục tiêu phải ổn định kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Đồng thời, phát triển mọi mặt về văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Năm tới, huyện phấn đấu thu ngân sách đạt 115 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo thêm 0,5%; giải quyết việc làm cho 2.500 lao động; quyết tâm đưa 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

trang-trai-nuoi-ga-tafa-o-duc-linh-anh-ngoc-lan-7-.jpg
Bên trong trang trại nuôi gà TaFa Đức Linh (ảnh Ngọc Lân) 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, thời gian đến, huyện sẽ đẩy mạnh công tác khuyến nông, xây dựng chuỗi liên kết theo giá trị, trọng tâm là xây dựng vùng lúa chất lượng cao. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, giữ vững và nâng chuẩn đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; khuyến khích các nhà đầu tư phát triển các ngành nghề chế biến sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của địa phương và sử dụng nhiều lao động. Kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực đầu tư trung tâm thương mại huyện. Khuyến khích, đầu tư, phát triển mạnh hơn nữa các ngành dịch vụ, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, nước, vận tải, tin học, các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu; tăng thu gắn với bồi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng nhu cầu các dịch vụ y tế về cơ bản. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc công khai, minh bạch trong hoạt động tài chính. Thực hiện tốt cơ chế “một cửa” và “một cửa điện tử liên thông” từ huyện đến xã, thị trấn và triển khai có hiệu quả Đề án “hồ sơ công việc”. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế, không để tội phạm gia tăng.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kinh tế của tỉnh phục hồi trên cả “3 trụ cột”
Sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc chủ tọa kỳ họp.
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh: Trong gian khó, vẫn hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội