ĐƯỜNG BÌNH THUẬN

156 học viên được tập huấn trọng tài, huấn luyện viên môn Lân sư rồng
4 tháng trước Văn hóa - Thể thao
Sáng 20/12, tại TP. Phan Thiết đã khai mạc lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên môn Lân sư rồng toàn quốc năm 2023. Ông Bùi Văn Sỹ - Phụ trách Bộ môn Lân sư rồng - Cục Thể dục thể thao (TDTT); ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Bình Thuận, cùng các đại biểu, giảng viên, huấn luyện viên, học viên đến từ 21 tỉnh, thành.
  • Món ngon trong Ẩm thực đường phố
    8 tháng trước Du lịch
    Điểm nổi bật của Tuần lễ Văn hóa đường phố Bình Thuận năm 2023 được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động phục vụ nhân dân và du khách. Như bất cứ lễ hội nào, người dân địa phương hay du khách đều muốn khám phá ẩm thực.
  • Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh công việc
    9 tháng trước Vấn đề và sự kiện
    Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai hiệu quả trong việc xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh công việc.
  • Kinh nghiệm cắm trại bên hồ Đa Mi
    một năm trước Du lịch
    Bình Thuận không chỉ có những cung đường biển tuyệt đẹp, mũi hải đăng Kê Gà... mà còn có những địa điểm tuyệt đẹp khác. Điểm cắm trại ở hồ Đa Mi này sẽ là điểm dừng chân cho những người đam mê phong cảnh sơn thủy hữu tình.
  • Tiếp tục tổng kiểm tra, rà soát cơ sở nguy cơ cao về cháy, nổ
    một năm trước Pháp luật
    Trước những hậu quả nghiêm trọng do cháy nổ và sự cố tai nạn gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).
  • Đại hội đại biểu Hội điều dưỡng Bình Thuận khoá V, nhiệm kỳ 2022-2027
    một năm trước Y tế
    BTO-Sáng 14/10, Hội Điều dưỡng tỉnh Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu Hội điều dưỡng tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027, với 90 đại biểu thuộc 12 chi hội điều dưỡng tham dự.
  • Thu hút đầu tư vào 3 “trụ cột” kinh tế
    một năm trước Kinh tế
    Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 với chủ đề “Bình Thuận kết nối tiềm năng”, do UBND tỉnh tổ chức tại TP. Phan Thiết ngày 30/8 nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022). Tại đây, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đã có những đánh giá, cảm nhận về môi trường đầu tư, tập trung vào “3 trụ cột” kinh tế của tỉnh là công nghiệp, du lịch, nông nghiệp. Phóng viên Báo Bình Thuận ghi lại một số ý kiến của các đại biểu tại buổi gặp gỡ.
  • Bình Thuận sẽ tham gia Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III – Cần Thơ năm 2022
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây dựng Kế hoạch tham gia Hội thi nghệ thuật Đờn ca tài tử; Không gian Đờn ca tài tử trong khuôn khổ Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022.
  • Phan Thiết có thêm 3 điểm tham quan ứng dụng mã QR
    2 năm trước Du lịch
    BTO- Nhằm phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết Nhâm Dần của nhân dân địa phương và du khách, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận vừa lắp đặt thêm hoạt động ứng dụng mã QR (mã phản hồi nhanh) tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn TP. Phan Thiết là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, di tích tháp Pô Sah Inư và bãi biển Đồi Dương.
  • Du lịch nghỉ dưỡng Bình Thuận độc đáo tại ITE
    10 năm trước Tin tức
    Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE HCMC – 2013, Du lịch Bình Thuận đen đến những hình ảnh hấp dẫn nhất về du lịch nghỉ dưỡng biển. Báo Du lịch đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Thân, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận về tiềm năng và thế mạnh của Du lịch Bình Thuận.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO