NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI

Phát huy phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
4 tháng trước Kinh tế
Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, luôn được các cấp Hội Nông dân trong thành phố Phan Thiết triển khai đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo tại địa phương.
  • Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X, giai đoạn 2017 - 2022: Những gương sáng nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi
    một năm trước Kinh tế
    Những năm trở lại đây, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (gọi tắt là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi) được các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển, lan tỏa và nhân rộng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương sáng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo nên hình ảnh đẹp của người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X
    một năm trước Kinh tế
    Sáng 28/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị với nội dung trên tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và 150 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 55.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh.
  • Nông dân Đức Linh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi
    một năm trước Kinh tế
    Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) trên địa bàn huyện Đức Linh đã và đang tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Thông qua phong trào, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu.
  • Hàm Thuận Nam: Sức lan tỏa từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
    một năm trước Đời sống
    Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng mà phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) mang lại hiệu ứng thiết thực trong công tác Hội và phong trào nông dân ở Hàm Thuận Nam…
  • Hàm Tân với phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi
    một năm trước Kinh tế
    Những năm qua, phong trào “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” đã được Hội Nông dân các cấp trong huyện chú trọng triển khai sâu rộng. Từ đó, hình thành những nông dân thế hệ mới dám nghĩ, dám làm và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Phan Thiết: Có 1.922 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
    một năm trước Kinh tế
    Sáng 4/7, Hội Nông dân thành phố Phan Thiết tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn (2017 – 2022) đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn (2022 -2027).
  • Hội Nông dân tỉnh và Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh  ký kết chương trình phối hợp
    một năm trước Xã hội
    Chiều 1/7, Hội Nông dân tỉnh và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) gắn với phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” giai đoạn đến năm 2025.
  • Lê Quang Vinh - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
    một năm trước Đời sống
    Bình quân tổng doanh thu của gia đình trong 1 năm đạt trên 3 tỷ đồng, bao gồm: Sản xuất lúa, dịch vụ máy móc phục vụ nông nghiệp và thu mua nông sản… Sau khi trừ chi phí còn lại lãi trên 1,5 tỷ đồng. Đó là kết quả thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân Lê Quang Vinh, thôn 1, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh.
  • Hàm Thuận Bắc:  10.829 hộ được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
    một năm trước Kinh tế
    Huyện Hàm Thuận Bắc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2017 – 2022.
  • Phan Hòa: Nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
    một năm trước Đời sống
    Mạnh dạn thay đổi tập quán sản xuất, sẵn sàng đầu tư hướng đến sản xuất an toàn, nhiều nông dân ở xã Phan Hòa (Bắc Bình) đã tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
  • Những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
    4 năm trước Kinh tế
    BX- Sản xuất nông nghiệp luôn đối mặt với những khó khăn, từ thiên tai, dịch bệnh, giá cả vật tư nông nghiệp không ngừng tăng cao, thậm chí là được mùa mất giá… Không thể cưỡng lại “quy luật” trên, nhưng với bản tính ham làm và chịu khó học hỏi, những người nông dân đã biết phát huy lợi thế vùng đất, vươn lên làm giàu chính đáng. 
  • Hơn 5. 000 hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
    6 năm trước Xã hội
    BTO - Mới đây, ông Huỳnh Văn Tú, Phó Chủ tịch huyện Đức Linh cho hay, trong hơn bốn năm qua, từ 2014 đến nay, toàn huyện đã có 5.354 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp từ trung ương đến địa phương. Điển hình như các hộ: Trần Như Đạo ở xã Đức Hạnh, Nguyễn Công Luận, Mai Văn Kim  xã Trà Tân, Nguyễn Thân xã Mê Pu, Mang Mỹ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn 7 Đức Tín…
  • Toàn tỉnh có 63.630 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
    6 năm trước Kinh tế
    BT- Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo.
  • Triển khai phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi
    6 năm trước Chính trị
    BT- Kế hoạch UBND tỉnh về triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất -  kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2020 đã đề ra 7 chỉ tiêu: (1) Phấn đấu hàng năm có 100% cơ sở Hội phát động đến 100% hội viên nông dân; có trên 70% số hộ nông dân đăng ký và trên 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. (2) 100% Hội Nông dân cấp huyện, 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất có hiệu quả. (3) 100% Hội Nông dân cấp xã chủ động hướng dẫn, tổ chức cho nông dân xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. (4) Hàng năm tập huấn và phối hợp tập huấn cho trên 50% hội viên về kiến thức KHKT, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp. (5) Hàng năm trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho ít nhất 1.500 lao động nông thôn, trong đó tỷ lệ có việc làm đạt từ 70% trở lên. (6) Phấn đấu góp phần giảm hộ nghèo hàng năm từ 1-1,2%. (7) Góp phần tích cực xây dựng 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm...
  • Bắc Bình: Hơn 8.300 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 4 cấp
    6 năm trước Kinh tế
    BT- Qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi (2014-2017), đến nay huyện Bắc Bình có hơn 8.300 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi 4 cấp, đạt 70% so với tổng số hộ đăng ký.
  • Tuy Phong: Trên 6.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
    6 năm trước Kinh tế
    BT- Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó đã tác động mạnh mẽ, sâu rộng tới phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi. Bằng sự nỗ lực phấn đấu của hội viên, nông dân, nông nghiệp huyện Tuy Phong tiếp tục phát triển và đổi mới đã tác động tích cực đến kết quả phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO