Theo dõi trên

Rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023

10/03/2023, 05:30

Ngày 9/3, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đã họp rà soát tiến độ triển khai các phần việc, nhất là công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc sẽ diễn ra tại NovaWorld Phan Thiết vào đêm 25/3 tới đây. Dự họp có Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và các thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại địa phương.

Cuộc họp đã nghe ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023) báo cáo công tác triển khai các phần việc liên quan đến sự kiện. Như đã tham mưu đề xuất lựa chọn tổng đạo diễn cho chương trình lễ khai mạc cũng như ban hành Quyết định về phê duyệt nội dung kịch bản. Theo đó tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, dự kiến sẽ có trình diễn dù lượn, bay khinh khí cầu, chương trình nghệ thuật, trình diễn ánh sáng bằng máy bay không người lái (drone light), bắn pháo hoa tầm thấp…

img_1711.jpg
Các thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 tại địa phương tham gia cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 cũng tham gia thảo luận về một số vấn đề cần tập trung triển khai nhằm đảm bảo tổ chức lễ khai mạc thành công, ấn tượng, thiết thực. Như tiếp tục tăng cường công tác tuyên tuyền bằng nhiều hình thức, phối hợp thực hiện truyền hình trực tiếp lễ khai mạc trên Đài Truyền hình Việt Nam, chuẩn bị đón và phục vụ chu đáo khách mời, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…

img_1709.jpg
ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác triển khai các nội dung liên quan đến sự kiện.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng cho rằng, thời gian từ nay đến thời điểm diễn ra Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia năm 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” không còn nhiều. Do vậy, đề nghị sở ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương và quyết tâm hơn nữa để kịp hoàn thành các phần việc theo tiến độ đề ra và đạt hiệu quả cao. Đối với lễ khai mạc cần đảm bảo kịch bản hợp lý, có tính đặc sắc, mới lạ gắn với bản sắc của Bình Thuận và thể hiện được tiềm năng, lợi thế, kết nối truyền thống - hiện tại - tương lai thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật.

img_1703.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các tiểu ban của ban tổ chức thường xuyên giao ban, rà soát triển khai thực hiện các nội dung, phần việc và có phương án dự phòng nhằm đảm bảo tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023, trước mắt là tập trung cho lễ khai mạc sắp diễn ra tại TP. Phan Thiết…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Năm Du lịch quốc gia 2023: Hướng tới tổ chức thành công Lễ khai mạc
Lễ khai mạc được xác định là “điểm nhấn” quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Do vậy công tác chuẩn bị đã và đang được tích cực triển khai, nhằm hướng tới thành công cho Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào đêm ngày 25/3 tại NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành - TP. Phan Thiết).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rà soát tiến độ chuẩn bị Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023