Theo dõi trên

Năm Du lịch quốc gia 2023: Hướng tới tổ chức thành công Lễ khai mạc

28/02/2023, 05:58

Lễ khai mạc được xác định là “điểm nhấn” quan trọng trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Do vậy công tác chuẩn bị đã và đang được tích cực triển khai, nhằm hướng tới thành công cho Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào đêm ngày 25/3 tại NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành - TP. Phan Thiết).

Cuối tháng 1 vừa qua, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khai mạc với cơ quan chỉ đạo là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy Bình Thuận. Còn cơ quan chủ trì điều hành là UBND tỉnh Bình Thuận, trong khi Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cùng các đơn vị tổ chức sự kiện là cơ quan đầu mối tham mưu, triển khai…

Liên quan nội dung này, vừa qua Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã tổ chức họp nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh. Tại đây, bà Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã trình bày tóm tắt ý tưởng chương trình diễn ra tại Lễ khai mạc có thời lượng khoảng 85 phút được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình quốc gia. Được biết, chương trình Lễ khai mạc dự kiến có 3 phần, gồm: Chương I - Kết tinh miền di sản, chương II - Hành trình xanh, chương III - Hội tụ xanh… hứa hẹn đem lại sự hấp dẫn, mãn nhãn cho người xem thông qua “đại tiệc” âm thanh và ánh sáng bằng công nghệ hiện đại.

layout.jpg

Phối cảnh ý tưởng chương trình Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Để Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, trước mắt là Lễ khai mạc được tổ chức bảo đảm chu đáo, thiết thực, hiệu quả, an toàn… mới đây Văn phòng Tỉnh ủy đã có Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về cuộc họp nêu trên. Theo đó yêu cầu Ban Cán sự Đảng lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp thu ý kiến kết luận tại cuộc họp để hoàn thiện kịch bản tổng thể cho Lễ khai mạc. Qua đó đảm bảo chương trình phong phú, hấp dẫn và thể hiện được mục đích, ý nghĩa của chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, có sự kết nối giữa lịch sử - hiện tại - tương lai, tiềm năng lợi thế, tự nhiên với văn hóa, con người, truyền thống và hiện đại…

Riêng với Lễ khai mạc, hiện Tiểu ban Lễ tân hậu cần và Tiểu ban Nội dung (Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023) cũng triển khai một số nhiệm vụ phục vụ “điểm nhấn” của sự kiện quan trọng diễn ra tại địa phương. Như chủ trì mời các Tiểu ban Tuyên truyền, An ninh trật tự khảo sát địa điểm tổ chức Lễ khai mạc tại     NovaWorld Phan Thiết (địa điểm sân khấu, bắn pháo hoa), làm việc với đại diện Tập đoàn Nova để có cơ sở xây dựng phương án về giao thông, an ninh trật tự, bố trí nơi ăn nghỉ cho đại biểu… Ngoài ra còn tham mưu Ban Cán sự Đảng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nội dung chi tiết chương trình Lễ khai mạc và một số hoạt động phụ trợ có liên quan: Bắn pháo hoa, trình diễn Dronline, bay khinh khí cầu, dù lượn, hay như làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Với công tác chuẩn bị tích cực và hiệu quả, Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh được kỳ vọng có sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế. Thông qua đó tăng cường giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch và những hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023 để góp phần đưa du lịch Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng nhanh chóng phục hồi, phát triển mạnh mẽ thời hậu đại dịch Covid - 19…

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Doanh nghiệp đồng hành cùng Năm Du lịch quốc gia 2023
Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh (tiếng Anh: Visit Viet Nam Year 2023 - Binh Thuan - Green Tourism comes together) đang được địa phương huy động các nguồn lực tham gia góp sức, hướng đến tổ chức sự kiện thành công rực rỡ.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Năm Du lịch quốc gia 2023: Hướng tới tổ chức thành công Lễ khai mạc