THÁNG TƯ

Tháng tư lịch sử ở “thung lũng nắng và gió”
17 ngày trước Đời sống
Sau giải phóng, xã Phong Phú cùng với người dân toàn tỉnh hòa chung niềm vui thống nhất non sông, khẩn trương bắt tay xây dựng quê hương. Ở điểm xuất phát bằng không, những con người tứ xứ, đủ mọi thành phần tập hợp về thung lũng đầy nắng và gió để xây dựng kinh tế mới...
  • Nắng tháng tư
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Tháng tư về, hẳn là một khoảng lặng được thả trôi trên dòng thời gian. Nắng oi ả và chói chang không biết từ đâu đổ xuống, cũng chẳng kịp biết được nắng sẽ về đến nơi nào. Nắng đìu hiu đi qua lối ngõ, nắng vươn dài đổ bóng những hàng cây.
  • “Tháng tư về”, chút nhẹ nhàng lưu dấu
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    (Nhân đọc bài thơ “Tháng tư về” của tác giả Vu Trầm, đăng trên Báo Bình Thuận cuối tuần, số ra ngày 29/3/2024 ).
  • Thảo “lụi’ lãnh án 1 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản
    6 tháng trước Pháp luật
    BTO-Sau 2 ngày xét xử, chiều 25/10, TAND TP. Phan Thiết đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo lụi) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản. Các bị cáo còn lại cũng bị Hội đồng xét xử tuyên phạt cùng tội danh gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi) mức án 6 tháng tù; Phạm Quốc Cường ( 36 tuổi) mức án 9 tháng tù; Phan Anh Kim (50 tuổi) mức án 1 năm tù; Lê Danh Thuận (44 tuổi) mức án 6 tháng tù và Lê Minh Khôi (41 tuổi) mức án 10 tháng tù.
  • Y án bị cáo Trần Hên 9 tháng tù
    7 tháng trước Pháp luật
    Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Hên (SN 1966, ngụ khu phố 2, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết) và tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm mức án 9 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
  • Tháng tư, nghĩa tình với đảo Phú Quý
    một năm trước Xã hội
    Lần đầu tiên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội ra thăm, làm việc huyện đảo Phú Quý, đúng vào ngày kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng đảo (27/4/1975 - 27/4/2023). Mốc lịch sử địa phương hòa quyện cùng không khí hào hùng tháng tư lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội ra đảo tiền tiêu càng thêm ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với quê hương, đất nước.
  • Tháng tư về, tìm lá trung quân
    một năm trước Đời sống
    Điều gây ấn tượng với tôi nhất khi đến với vùng núi rừng Đông Giang của huyện Hàm Thuận Bắc, có lẽ là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy, cầm trên tay chiếc lá trung quân. Bởi đây là một loại lá rừng đã phục vụ lâu dài cho bộ đội, chiến trường trong suốt chặng đường dài kháng chiến.
  • Tháng tư về thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
    một năm trước Xã hội
    Từ Bình Thuận, chúng tôi vượt khoảng gần 1.000 km để đến với Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (thuộc xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Quảng Trị những ngày cuối tháng tư đầy nắng. Nghĩa trang Trường Sơn dần hiện ra trên khu đồi Bến Tắt bát ngát thông reo. Dấy lên trong đáy lòng của mỗi chúng tôi, thế hệ trẻ được sinh ra và lớn lên khi nước nhà đã độc lập, tự do một cảm xúc khó tả, bi ai mà hùng tráng và xót xa nhưng cũng rất đỗi tự hào.
  • Kỷ niệm 48 năm giải phóng Trường Sa (29/4/1975- 29/4/2023): Tháng tư ở cột mốc chủ quyền trên biển
    một năm trước Biển đảo
    Hàng trăm dãy nhà ngói mới khang trang, hàng chục con đường đổ nhựa phẳng lỳ, hàng ngàn cây xanh mọc quanh triền đảo, cán bộ chiến sĩ (CBCS) yên tâm tư tưởng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ canh biển, giữ đảo, tình quân dân ngày càng thắm thiết… đó là bức tranh tổng thể của quần đảo Trường Sa sau 48 năm chiến đấu, giải phóng, xây dựng và trưởng thành kể từ mùa xuân đại thắng 1975 của thế kỷ XX.
  • Đồi dương - La Gi với dấu ấn tháng tư
    một năm trước Du lịch
    Dọc bờ biển Bình Thuận dài hơn 192 cây số có biết bao rừng dương chắn cát, che gió, che nắng được nhiều du khách biết đến như: Bãi dương Bình Thạnh, rừng dương Chí Công, Hòa Minh, Đồi Dương Thương Chánh, rừng dương Cam Bình…nhưng địa danh Đồi Dương Bình Tân (La Gi) mang những dấu ấn riêng.
  • Tháng tư biển gọi
    một năm trước Du lịch
    “Tháng tư về biển gọi bờ xa/ Tháng tư về Bình Thuận quê ta/ Có dòng sông chảy ngang thành phố/ Có dấu chân Người in trong gió/ Đoàn thuyền về tấp nập mùa vui…”. Những câu hát của bài “Tháng tư biển hát – nhạc sĩ Lê Quang” từ chiếc loa nhà hàng xóm phát ra, khiến tôi nôn nao, dừng tay và lắng nghe.
  • 30 tháng tù về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Trong 3 ngày 28, 29/11 và 1/12, Tòa án nhân dân huyện Đức Linh tiếp tục đưa vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản người khác ra xét xử. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Văn Thái làm chủ tọa. Trước đó trong quá trình xét xử vào ngày 28/10, do bị cáo Lê Tiến Danh sức khỏe có vấn đề nên đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận để chăm sóc y tế, phiên tòa phải tạm hoãn.
  • Vang mãi khúc khải hoàn
    2 năm trước Chính trị
    Đã là người dân Việt Nam không ai có thể quên ngày 30/4 lịch sử, ngày mà cả dân tộc Việt Nam hát mãi khúc khải hoàn ca hùng tráng Bài ca thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải. 47 năm đã trôi qua, bất biến với thời gian, khúc khải hoàn ca vẫn mãi ngân vang và vẹn nguyên ý nghĩa.
  • Tháng tư – hân hoan ngày hội thống nhất non sông
    2 năm trước Chính trị
    Tháng tư nắng vàng trải khắp trên những nẻo đường, nhành cây, ngọn cỏ. Nắng ửng hồng trên những khuôn mặt hân hoan. 47 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước – 30/4/1975, âm vang hào khí của ngày hội thống nhất non sông vẫn đọng mãi trong tâm khảm mỗi người.
  • Bình Tuy tháng tư - ngày vỡ trận!
    2 năm trước Xã hội
    Dù có không ít trang viết về thời điểm giải phóng - ngày 23/4/1975 của thị xã La Gi ngày nay, nhưng vẫn còn nhiều tình tiết khá thú vị từ góc cảm nhận và hơn hẳn là niềm tự hào của 47 năm về trước. Ngày đó, trong nhật ký lịch sử chiến tranh, tỉnh Bình Tuy (gồm 3 quận Hàm Tân, Tánh Linh, Hoài Đức) là tỉnh cuối cùng của Quân khu 6 và là tỉnh thứ 21 được giải phóng trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
  • Trộm tài sản hơn 3 triệu đồng, thanh niên bị tuyên phạt 9 tháng tù giam
    2 năm trước Pháp luật
    Toà án nhân dân TP.Phan Thiết vừa mở phiên toà xét xử và tuyên phạt đối với bị cáo Lê Tuấn Anh (SN 2001, trú tại khu phố 1, phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
  • 9 tháng tù giam cho đối tượng tấn công lực lượng chốt kiểm soát
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Đây là mức án được Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Anh Quốc (SN 1990, trú khu phố 5, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết) trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” theo thủ tục rút gọn diễn ra vào sáng nay (1/12).
  • Vượt chốt kiểm soát, tông xe vào lực lượng công an lãnh 12 tháng tù
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Đây là mức án được Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Đào Minh Châu (SN 1991, trú khu phố 4, phường Xuân An, TP. Phan Thiết) trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” theo thủ tục rút gọn diễn ra vào sáng nay 14/10.
  • Kẻ vượt chốt kiểm soát dịch lãnh 12 tháng tù
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Sáng nay (31/8), Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết đã đưa ra xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Lê Kim Luân (SN 1994, trú tại khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) và tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên tất cả người tham dự phiên tòa đã được thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19.
  • 12 tháng tù giam cho kẻ vượt chốt, chống đối kiểm soát dịch
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Đó là mức án mà Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết đã đưa ra xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ” theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo Lê Kim Luân (SN 1994, trú tại khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) trong phiên xét xử ngày 31/8/2021. Hình phạt này là sự cảnh báo nghiêm khắc đối với những đối tượng không chấp hành công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn này.
  • Dùng súng tự chế bắn người và tàng trữ ma túy, lãnh 6 năm 6 tháng tù
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Sáng nay (26/7), Tòa án nhân dân (TAND) huyện Tuy Phong đã tuyên phạt bị cáo Mai Thanh Lưu (SN 1987, tên thường gọi là Héc Ù, ngụ khu phố Giang Hải 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) 6 năm, 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO