XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

Thực hiện các giải pháp nhằm xử lý tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép
2 tháng trước Pháp luật
Thời gian qua, tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép vẫn còn xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Bình Thuận. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong lĩnh vực đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
  • Một hộ dân xây dựng trái phép, nhiều hộ dân khác bị ảnh hưởng quyền lợi?
    3 năm trước Pháp luật
    BT- Khi nhận được giấy mời họp xét tính pháp lý với khu đất của gia đình, 11 hộ dân ở thôn Tân Lý 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi rất vui mừng. Nhưng, chỉ vì một hộ dân ở khu vực khác xây công trình trái phép mà việc xét tính pháp lý đã phải dừng lại?
  • Xã Tiến Lợi: Tháo dỡ nhiều nhà xây dựng trái phép trên đất nghĩa địa
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Sáng nay (17/9), UBND xã Tiến Lợi ra quân tháo dỡ những nhà tạm, cọc cắm ở khu vực nghĩa địa thuộc xã quản lý. Động thái này là một phần trong kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10 của UBND tỉnh, về Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.
  • Ông Công tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép
    3 năm trước Bạn đọc
    BT- Tháng 4/2019, ông Trần Thành Công, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã đến chiếm 1.702,3 m2 đất rừng tại tiểu khu 58, xã Phan Sơn, do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Lũy quản lý để xây dựng nhà cửa kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát. Sau khi phát hiện, Ban QLRPH Sông Lũy đã lập biên bản kiểm tra hiện trạng đất bị ông Công lấn chiếm tại tiểu khu 58, xã Phan Sơn. Đồng thời, phối hợp với UBND xã Phan Sơn lập biên bản vi phạm hành chính đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình ra Quyết định số 117, ngày 22/10/2019, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Công. Nhưng ông Công không chấp hành, Chủ tịch UBND huyện đã ra Quyết định số 134, ngày 29/11/2019, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Công và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất tại tiểu khu 58, xã Phan Sơn để giao lại cho Ban QLRPH Sông Lũy quản lý.
  • Các công trình xây dựng trái phép không được bồi thường
    3 năm trước Bạn đọc
    BT- Ông Hoàng Đức, thôn An Bình, xã Sông Phan, Hàm Tân phản ánh: Năm 2019, UBND huyện Hàm Tân đã ra quyết định thu hồi 1.302,8 m2 đất của gia đình ông để thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn xã Sông Phan. Nhưng huyện không bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với đất cho ông. Đề nghị các ngành chức năng huyện xem xét bồi thường, hỗ trợ nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với đất cho gia đình ông.
  • Không tháo dỡ tường rào xây dựng trái phép, phải cưỡng chế như thế nào?
    4 năm trước
    BTO- Hàng xóm của tôi có người tự ý xây dụng tường rào để chặn lại lối đi mà trước đó người này đã hiến đất cho nhà nước làm đường đi. Sau khi có nhiều người dân khiếu nại việc chặn lối đi thì UBND xã đã ra Quyết định xử phạt hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người này phải tháo dỡ tường rào xây dựng trái phép và khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, cho đến nay người vi phạm vẫn chưa tháo dỡ tường rào xây dựng trái phép để khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
  • Bắc Bình: Chấn chỉnh việc khai thác vật liệu xây dựng trái phép
    4 năm trước Kinh tế
    BT- Tình hình khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán cát xây dựng còn diễn ra tại địa phương Bắc Bình, với đủ hình thức để kiếm lợi nhuận từ nguồn khoáng sản lộ thiên, dồi dào này. Điển hình như ở các khu vực: Trũng Chiểu thuộc địa bàn xã Sông Bình (cát xây dựng), Núi Ếch xã Bình Tân, Dốc Hầm (Lương Sơn - Hòa Thắng), Cà Lúc - Phan Sơn, lòng hồ chứa nước Sông Lũy (Phan Lâm - Phan Sơn), thôn Sông Khiêng - Sông Lũy. Trước tình hình trên, Tổ kiểm tra liên ngành của huyện đã thực hiện hàng chục đợt kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 178 trường hợp, xử phạt hơn 909 triệu đồng, tịch thu một số máy nổ, đầu bơm… Tuy nhiên, các vụ việc phát hiện còn ít so với thực tế khai thác cát lậu ở nhiều nơi trong huyện. Ông Lê Hùng Việt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, nhìn nhận: “Các đối tượng khai thác cát lậu ở Bắc Bình thường bố trí người cảnh giới, khi đoàn, tổ kiểm tra liên ngành tỉnh, huyện, xã đến hiện trường đã có báo động tẩu tán tang vật, phương tiện; kể cả tiến...
  • Kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trái phép
    5 năm trước Pháp luật
    BT- Tình trạng xây dựng nhà ở, nhà hàng, khách sạn… trái phép không chỉ diễn ra ở thành thị mà còn phổ biến ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Mặc dù cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để ngăn chặn nhưng tình trạng này vẫn tồn tại. Mỗi khi phải xây mới hay cơi nới nhà cửa, người dân thường chấp nhận bị phạt để hoàn thiện công trình.
  • Xây dựng trái phép, sai phép vẫn tồn tại
    5 năm trước Kinh tế
     BTO- Sáng ngày 15/1/2019, Sở Xây dựng Bình Thuận Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Ông Xà Dương Thắng – Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì hội nghị.
  • Nhà xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm: Hơn 6 năm vẫn chưa cưỡng chế tháo dỡ
    5 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Năm 2012, UBND xã Tân Phước, thị xã La Gi đã phát hiện, lập biên bản hộ ông Nguyễn Công Phi xây dựng nhà ở trái phép trên đất lấn chiếm tại bãi biển khu 27 ha triều cường Hồ Tôm và ra quyết định đình chỉ thi công đối với hộ ông Phi, vì xây dựng nhà ở không có giấy phép xây dựng.
  • Cần có biện pháp cưỡng chế tháo dỡ căn nhà xây dựng trái phép
    7 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT-  Ông Huỳnh Văn Thành, phường Bình Tân, thị xã La Gi phản ánh: Năm 2013, ông đã viết đơn đề nghị kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Phi Long và bà Huỳnh Thị Huệ. Đến năm 2014, các ngành chức năng thị xã La Gi chưa giải quyết việc khiếu nại của ông, nhưng lại cấp giấy phép xây dựng tạm cho ông Nguyễn Phi Long, không đúng theo quy định của pháp luật. Đến giữa năm 2016, UBND tỉnh đã có thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã La Gi thu hồi giấy phép xây dựng tạm đã cấp cho ông Nguyễn Phi Long và tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các cán bộ, công chức sai phạm. Đồng thời yêu cầu hộ ông Long tháo dỡ toàn bộ diện tích xây dựng nhà ở và phần móng đá chẻ bao quanh tạo thành sân nằm ngoài ranh giới đất. Nhưng các ngành chức năng thị xã vẫn chưa thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.
  • Lương Sơn: Xây dựng trái phép trên đất khu công nghiệp
    7 năm trước Bạn đọc
    BT- Khoảng vài năm trở lại đây, trên địa bàn thị trấn Lương Sơn đang xảy ra tình trạng người dân xây dựng trên đất đã được cấp cho doanh nghiệp. Việc này đã gây bức xúc trong dư luận nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO