Theo dõi trên

Phú Quý: Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

10/07/2017, 08:57

BT- Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản và các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta và Luật Biển quốc tế, khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông đã được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức 2 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo ở Tuy Phong và Hàm Thuận Bắc với hơn 400 người dự; đối tượng là cán bộ đoàn viên thanh niên; cán bộ chủ chốt xã, phường, thôn, khu phố, chủ phương tiện tàu thuyền, lao động biển và thân nhân lao động biển. Đặc biệt, đã phối hợp triển khai mô hình công tác dân vận Cảnh sát biển “đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Phú Quý. Đoàn đã tặng 37 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng); tặng 300 lá cờ Tổ quốc với giá trị gần 30 triệu đồng cho bà con ngư dân của 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải. Đoàn công tác đã tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến pháp luật biển, đảo Việt Nam, tuyên...

Nội dung quy chế phối hợp là: trao đổi tình hình; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển và các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo; phối hợp hành động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn biển, đảo; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường biển; phối hợp tham gia thực hiện các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Tại lễ ký kết, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn (1 triệu đồng/suất); 40 tủ thuốc y tế gia đình, 300 hạt giống, hỗ trợ và nhận đỡ đầu cho 2 cháu học sinh nghèo học giỏi (mỗi tháng 500 ngàn đồng/cháu), 100 áo phao và 5.500 quả trứng gà cho các gia đình ngư dân của xã Tam Thanh; sau đó, đoàn đã tổ chức tập huấn sơ cứu người bị đuối nước cho ngư dân tại xã Tam Thanh.

Đây là những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa trong chương trình công tác dân vận Cảnh sát biển “đồng hành cùng ngư dân” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tại huyện đảo Phú Quý và cũng là dịp để cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân huyện đảo Phú Quý nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam cùng các lực lượng chức năng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.                                       

Tô Thành Long



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân