Theo dõi trên

Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận: Tiếp nối truyền thống không ngừng lớn mạnh

26/10/2016, 08:26

BT- Được sự thống nhất của cấp trên và Tỉnh ủy, ngày 22/10/1961 tại khu vực lòng chảo Mắc Cỡ (xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam ngày nay), Ban Quân sự tỉnh đã tập hợp một số cán bộ ở tỉnh và cán bộ tập kết từ miền Bắc về thành lập Trường Hạ sĩ quan Bạch Đằng tỉnh Bình Thuận (Trường tiểu đội Bình Thuận) và mở lớp huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quân sự đầu tiên cho 49 học viên là lực lượng cốt cán ở cơ sở, với thời gian 1 tháng. Và ngày 22/10/1961 trở thành ngày thành lập,  cũng là ngày truyền thống của Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận ngày nay.

                
Học viên lớp Trung cấp quân sự thực hành    bắn đạn thật súng AK bài 1.

55 năm qua, cùng với sự trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, lớp lớp cán bộ, giáo viên qua nhiều thế hệ kế tiếp nhau của Trường Quân sự tỉnh đã nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng đưa nhà trường trưởng thành và lớn mạnh, xây dựng nên truyền thống “dạy tốt, học tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Ngày nay, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và hiện đại hóa quân đội, Trường Quân sự tỉnh đã từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng đơn vị. Các văn bản, chỉ thị về giáo dục - đào tạo của cấp trên đã được nhà trường quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, đến từng đối tượng học viên, từng khóa học; trên cơ sở đó nghiên cứu và xây dựng kế hoạch huấn luyện đúng nội dung, phù hợp với đối tượng người học, sát với thực tế địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh, Quân khu, bảo đảm kịp thời, đầy đủ cơ sở vật chất, mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện, đào tạo. Thường xuyên bồi dưỡng và tạo mọi điều kiện để đội ngũ giáo viên nhà trường nghiên cứu nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học. Đến nay, nhà trường đã tổ chức 57 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 3 là trưởng, phó phòng các sở ngành cấp tỉnh, huyện, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp xã; giáo dục quốc phòng – an ninh cho hàng vạn lượt học sinh, sinh viên; đào tạo 4 khóa Trung cấp Quân sự cơ sở cho 400 đồng chí và đang đào tạo khóa V cho 77 đồng chí, đào tạo liên thông cao đẳng quân sự cho 62 đồng chí. Ngoài ra hàng năm, nhà trường còn huấn luyện chiến sĩ mới; tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo sĩ quan dự bị; chỉ huy trưởng, chính trị viên ban CHQS cơ quan, tổ chức…

Cho dù nhiệm vụ nào, theo kế hoạch hay đột xuất nhà trường cũng đều nỗ lực hoàn thành. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo; công tác xây dựng Đảng trong nhà trường cũng được đặc biệt quan tâm. Nhiều năm liền, Đảng bộ nhà trường được cấp trên công nhận trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, tập trung vào học viên lớp Trung cấp quân sự. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai chặt chẽ, đạt chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Trong trường ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, tích cực trong học tập, trách nhiệm trong công việc, thường xuyên giúp đỡ đồng đội, “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ nhân dân phòng, chống lụt bão, xây dựng nông thôn mới…

Để có được ngày hôm nay, cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường mãi mãi ghi nhớ sự đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ của đồng bào Ô Rô, Mắc Cỡ, Hàm Thạnh, Tân Xuân, Sông Mao, Hàm Mỹ và các cơ quan, ban ngành, địa phương; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Quân khu. Trải qua 55 năm xây dựng, huấn luyện, đào tạo và phát triển theo nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận ngày càng lớn mạnh. Cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ nhà trường hôm nay sẽ mãi mãi khắc ghi truyền thống vẻ vang, tiếp tục phấn đấu, giữ vững và phát huy những thành quả tốt đẹp để tiếp tục nhiệm vụ trồng người trong quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh.     

Thanh Văn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Quân sự tỉnh Bình Thuận: Tiếp nối truyền thống không ngừng lớn mạnh