Theo dõi trên

“Nuôi” Kuman Thong: Không hiểu… đừng làm theo

11/04/2019, 09:03

BT- Trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, đang nổi lên trào lưu nuôi Kuman Thong, hay còn gọi là “Cậu bé vàng” hay “Quỷ Linh Nhi”, một loại bùa ngải huyền bí chỉ có thể tìm thấy ở Thái Lan. Có nhiều lý do để các bạn trẻ tìm đến thú chơi đầy huyền bí này, nhưng phần lớn không hiểu rõ về Kuman Thong…

                
Nuôi Kuman Thong không được pháp luật ở    Thái Lan và cả Việt Nam công nhận.

Hà - một cô gái hiện đang kinh doanh hàng mỹ phẩm online nuôi Kuman Thong cách đây gần 1 năm, vì thấy nhiều bạn bè cũng nuôi. Thời điểm đó, khi trào lưu nuôi Kuman Thong mới bắt đầu lan truyền vào Việt Nam, thì Hà được một người bạn trên mạng giới thiệu. Dù lúc đó không hiểu gì nhiều về “Cậu bé vàng”, nhưng nghe người bạn tư vấn Kuman Thong có khả năng thu hút người khác đến mua hàng của mình thì Hà sắm một con. “Khi giao, người bán cũng đưa cho mình một tờ giấy hướng dẫn cách chăm sóc Kuman Thong như chăm con của mình. Mình phải tạo một chỗ riêng trên đó có nhiều đồ chơi cho bé. Hàng ngày phải cho ăn và nói chuyện với con. Làm sao để tạo được mối tương thông giữa mình và Kuman Thong. Khi cả hai đã “hiểu nhau” thì con sẽ giúp mình “buôn may, bán đắt”, Hà chia sẻ. Tuy nhiên, khi được hỏi từ ngày nuôi Kuman Thong đến nay, việc kinh doanh có tốt hơn trước không, thì Hà cho biết “lên, xuống tùy theo tháng vì buôn bán mỹ phẩm online cạnh tranh cũng khốc liệt không khác gì ngoài đời”… Không chỉ Hà mà nhiều bạn trẻ hiện nay coi việc nuôi Kuman Thong là thú chơi “thời thượng”, thể hiện đẳng cấp. Giá của một Kuman Thong dao động từ 1 triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng tùy vào độ hiếm. Trên facebook đã có những hội nhóm mua bán Kuman Thong với số lượng thành viên khá đông từ vài nghìn thành viên đến hơn 10.000 thành viên. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn tổ chức nhóm offline mang theo “các con” trao đổi kinh nghiệm chăm con tốt.

Tại Thái Lan, luật pháp nghiêm cấm việc “chế tạo” và sử dụng Kuman Thong. Kuman Thong có nguồn gốc từ thuật gọi hồn của thầy phù thủy. Hiện nay, chưa ai chứng minh được việc nuôi Kuman Thong sẽ đem lại may mắn cho người sở hữu. Nhưng tại Thái Lan, bọn tội phạm đã lợi dụng những con búp bê này cất giấu ma túy, hàng lậu...

Về tín ngưỡng, chúng ta có quyền tin hoặc không tin về sự tồn tại của Kuman Thong. Tuy nhiên nên tìm hiểu rõ về nguồn gốc của nó và sử dụng đúng cách, đừng để 2 từ “tín ngưỡng” trở thành một phương tiện trục lợi kinh doanh, một con đường đưa những người cả tin đến với mê tín dị đoan. Bởi ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín rất mong manh…       

Mai Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Nuôi” Kuman Thong: Không hiểu… đừng làm theo