Theo dõi trên

2 kịch bản phục hồi của du lịch Bình Thuận

21/05/2020, 10:46

BTO- Đại dịch Covid 19 làm du lịch Bình Thuận thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Có thời điểm du lịch rơi xuống tận "đáy" khi lượng khách quốc tế giảm đến 98,35%, khách nội địa giảm 90,7%. Khoảng 26.000 lao động trong ngành du lịch bị ảnh hưởng, trong đó trên 70% lao động phải nghỉ việc không lương, hoặc chấm dứt HĐLĐ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, số còn lại phải cắt giảm giờ làm.

                
Du khách thăm vườn thanh long. Ảnh tư liệu.

Nhờ Việt Nam nỗ lực phi thường đẩy lùi được dịch Covid 19, cùng với cả nước, đầu tháng 5 hơn một nửa số cơ sở lưu trú từ 1-5 sao ở Bình Thuận đã mở cửa đón khách trở lại, sang tháng 6 hầu hết cơ sở du lịch sẽ hoạt động trở lại bình thường. Dự báo từ nay đến hết năm 2020, theo Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Bình Thuận, có 2 phương án phục hồi có thể diễn ra.

Phương án 1: Tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến phải cắt giảm các chi tiêu, trong đó có du lịch.

Người dân tập trung khôi phục kinh tế, đồng thời có tâm lý ngại di chuyển do tình hình dịch bệnh.

Dịch bệnh Covid 19 còn bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các thị trường khách du lịch quan trọng của Bình Thuận (thị trường khách Nga dự báo sẽ phục hồi chậm, riêng Trung Quốc tình hình kinh tế rất khó khăn)

Các doanh nghiệp lữ hành đang gặp nhiều khó khăn nên sẽ hạn chế việc tổ chức các đoàn khách lớn. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế có thể chưa hoạt động kinh doanh lữ hành cho đến hết năm 2020.

Thời gian đi học của học sinh kéo dài, không có kỳ nghỉ hè đã ảnh hưởng đến đợt cao điểm du lịch nội địa

Sự cạnh tranh gay gắt giữa các địa phương.

Cho phép nhập cảnh một vài quốc gia là thị trường truyền thống của Bình Thuận trong quý 4.

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch phát huy được hiệu quả...

Theo phương án này, tổng lượng khách đến Bình Thuận đạt khoảng 2,4 triệu lượt, giảm 62,5% so năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 77%, khách nội địa giảm 60,8%, doanh thu từ du lịch giảm 64.5% so năm 2019.

Phương án 2: Việt Nam cho phép nhập cảnh một vài quốc gia là thị trường truyền thống của Bình Thuận trong quý 3.

Thời gian nghỉ chuyển tiếp trước khi bắt đầu năm học mới kích thích nhu cầu đi du lịch của thị trường nội địa.

Xuất hiện nhu cầu đi du lịch nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần do thời tiết nắng nóng kéo dài và nhu cầu đi lại sau thời gian giãn cách xã hội.

Công tác xúc tiến quảng bá du lịch phát huy hiệu quả cao...

Theo phương án này, tổng lượng khách đạt khoảng 2,9 triệu lượt, giảm 54,7% so năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 62,5%, khách nội địa giảm 53,6%, doanh thu giảm 54,6% so năm 2019.

Cùng với thực hiện các chính sách của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid 19, hiện nay ngành du lịch Bình Thuận đang tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" do Bộ VH-TT-DL phát động, nhằm nhanh chóng khôi phục thị trường du lịch ở Bình Thuận sau dịch Covid 19.

Khôi Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
2 kịch bản phục hồi của du lịch Bình Thuận