Theo dõi trên

Doanh nghiệp gặp khó khi mở rộng địa bàn sản xuất

15/01/2020, 09:51

BT- Tại các hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Công Thương cũng như của Banquản lý các Khu công nghiệp Bình Thuận, đại diện Công ty TNHH Quốc tế Right Rich Việt Nam rất trăn trở về việc gặp khó khi mở rộng địa bàn sản xuất…

                
      
   Từ khi đưa dự án về địa phương, Công ty    TNHH Quốc tế Right Rich Việt Nam đã góp phần giải quyết việc làm cho    hàng ngàn lao động.

Hơn 20 năm trước, Công ty TNHH Quốc tế Right Rich chính thức có mặt tại lãnh thổ Việt Nam để triển khai đầu tư các dự án nhà máy chuyên sản xuất giày xuất khẩu. Sau khi đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh thành công tại tỉnh Bình Dương, cách đây khoảng 7 năm, công ty tiếp tục đưa dự án sản xuất giày về Bình Thuận mà địa điểm được chọn là Khu công nghiệp Hàm Kiệm II (thuộc huyện Hàm Thuận Nam).

Đến với Bình Thuận, Công ty TNHH Quốc tế Right Rich Việt Nam nhanh chóng xây dựng nhà máy chủ yếu sản xuất giày thể thao xuất khẩu, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Hiện số lượng công nhân làm việc tại công ty là 3.600 người, trong năm 2019 vừa qua đã xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… được 3.500.000 đôi giày với kim ngạch đạt khoảng 18,5 triệu USD.

Thời gian gần đây, đơn vị này cũng được đối tác kỳ vọng chuyển lượng lớn đơn hàng, song còn trở ngại do Right Rich gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Bởi mỗi ngày, công ty phải huy động hơn 70 xe buýt và đi hơn 80 km để chở công nhân đến làm việc tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, dù vậy vấn đề thu hút lao động cũng không dễ dàng…

Ông Huang Tung Sheng - Giám đốc Bộ phận hành chính (Công ty TNHH Quốc tế Right Rich Việt Nam) cho biết: Để đáp ứng đơn đặt hàng của đối tác thì chỉ có thể mở rộng sản xuất tại các địa bàn khác trong tỉnh. Định hướng phát triển của đơn vị là đầu tư nhà máy gia công mặt giày, sau đó chuyển về Right Rich tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II tiếp tục các công đoạn thành phẩm, nên sẽ không gây ảnh hưởng môi trường.

Theo đó từ năm 2015 đến nay, thông qua nhiều lần khảo sát địa bàn Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Bắc Bình, La Gi thì Công ty TNHH Quốc tế Right Rich Việt Nam quyết định chọn địa điểm thuộc huyện Tuy Phong, rồi ở xã Phan Hiệp (Bắc Bình). Thế nhưng tại đây, người dân không đồng ý chuyển nhượng đất nên lại phải chọn địa bàn xã Hải Ninh (Bắc Bình) và dự kiến đến cuối tháng 1/2020 mới nhận được ý kiến trả lời…

Trước tình hình đó, hiện ông Huang Tung Sheng - Giám đốc Bộ phận hành chính tỏ ra lo lắng vì không biết lĩnh vực sản xuất giày có nằm trong kế hoạch năm 2020 của huyện Bắc Bình hay không?... Thế nên Công ty TNHH Quốc tế Right Rich Việt Nam rất mong sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực từ các sở ngành chức năng, địa phương liên quan trong việc triển khai mở rộng địa bàn sản xuất, giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Doanh nghiệp gặp khó khi mở rộng địa bàn sản xuất