Tuy nhiên, hiện nay tiến độ thực hiện đầu tư dự án còn chậm, đặc biệt là công tác bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm này vẫn còn 12 ngôi mộ chưa di dời và 18 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù giải tỏa. Do đó UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Tuy Phong tập trung chỉ đạo quyết liệt Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, các phòng, ban liên quan và UBND xã Chí Công bám sát nội dung công việc cần thực hiện, tập trung giải quyết, đẩy nhanh công tác bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng. Cụ thể: Đối với 12 ngôi mộ của 3 hộ dân chưa di dời, cần tiếp tục tập trung vận động thuyết phục, giải thích rõ chính sách quy định của Nhà nước, phối hợp với chủ đầu tư hỗ trợ di dời. Hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2017. Đối với 18 hộ/18,19 ha chưa bàn giao mặt bằng, yêu cầu UBND huyện Tuy Phong trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh, UBND huyện khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục có liên quan để chi trả đền bù, hỗ trợ cho người dân. Quá trình thực hiện, yêu cầu các hộ dân phải có cam kết bàn giao mặt bằng khi Nhà nước giải quyết chính sách hỗ trợ. Chậm nhất trong tháng 6/2017 phải hoàn thành việc đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Trường hợp đã áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ nhưng các hộ dân vẫn cố tình gây khó khăn, không bàn giao mặt bằng thì UBND huyện Tuy Phong hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ thủ tục để tiến hành cưỡng chế đối với những trường hợp chống đối và có ảnh hưởng đến các hộ khác. Ngoài ra cấp ủy và UBND xã Chí Công cần huy động hệ thống chính trị của xã để tập trung vận động, thuyết phục đối với 3 hộ có mồ mả và 18 hộ có đất sớm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng.
H.T