Theo dõi trên

Góp ý kiến cho dự án Luật Du lịch

17/04/2017, 14:58

 BTO- Ngày 17/4, bà Nguyễn Thị Phúc - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận  chủ trì Hội nghị góp ý kiến dự án Luật Du lịch để phục vụ cho kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV.

                
      Các đại biểu tham gia góp ý kiến cho dự án Luật Du lịch

Đại diện nhiều sở ngành, đơn vị liên quan và các đại biểu nguyên là Trưởng - Phó Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận đã thảo luận sôi nổi về một số nội dung như: nên giải thích từ ngữ, phân loại khách du lịch, đảm bảo an toàn cho khách du lịch, giải quyết kiến nghị của khách du lịch, thanh tra du lịch, các hành vi bị nghiêm cấm… Riêng nội dung về cơ sở lưu trú, đa số ý kiến đều tán thành vấn đề xếp hạng cơ sở lưu trú phải theonguyên tắc bắt buộc, song đề nghị Luật cần phân cấp đối với cơ quan thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho rằng, việc xếp hạng cơ sở lưu trú ở địa phương nên thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện có kèm theo điều kiện, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ của mình…

Được biết, dự án Luật Du lịch gồm 9 chương với 83 điều, dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 sẽ chính thức khai mạc vào cuối tháng 5/2017.

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Góp ý kiến cho dự án Luật Du lịch