Theo dõi trên

Hàm Tân: Sản xuất nông nghiệp gặp khó bởi hạn hán

15/09/2020, 09:31

BT- Ngay trong đầu vụ sản xuất hè thu, tỉnh ta đã chịu ảnh hưởng hiện tượng thời tiết El Nino, mưa ít, nắng hạn cục bộ kéo dài gây hư hại nhiều diện tích cây trồng ngắn ngày mùa vụ hè thu. Không ít địa phương ở Hàm Tân nằm trong số đó, gây khó khăn cho nông dân sản xuất…

Hiện tượng El Nino đã diễn ra khá sớm ngay trong đầu mùa mưa năm nay ở các huyện phía Nam tỉnh ta, làm hạn hán cục bộ kéo dài, nông dân gieo các loại cây trồng chưa được bao lâu đã phải chịu “trận”. Tại Hàm Tân không ít địa phương bị thiệt hại giống cây trồng sản xuất vụ hè thu năm nay, trong đó xã ven biển Tân Thắng bị tổn thất lớn trong đợt này. UBND xã Tân Thắng cho biết, đầu vụ mưa chỉ đủ thấm, đủ ẩm cho nông dân tranh thủ xuống giống cây trồng vụ hè thu; nhưng chỉ được thời gian ngắn nắng hạn liên tục kéo dài trên diện rộng, đã làm nhiều diện tích các loại cây trồng ngắn ngày của hàng trăm hộ dân ở đây tổn thất nặng nề, có cây trồng gần như mất trắng...

Bí hồ lô Tân Thắng thất bát trong mùa này. Ảnh minh họa

Cụ thể, gần 300 ha cây mì của 85 hộ dân xã Tân Thắng đã xuống giống 60 ngày bị khô cháy bởi hạn cục bộ nhiều ngày, làm gần một nửa diện tích hư hại trên 70%, phần còn lại bị hư hại từ 30 - 50%, ước tính thiệt hại cây màu này của bà con nông dân trên 2,29 tỷ đồng (bình quân 7 triệu đồng/ha). Cùng với đó, 28 ha bắp bị khô cháy, hầu hết người dân đều phải mua giống gieo trồng lại, cây bắp trồng trễ mùa vụ năng suất sẽ thấp; 87 ha cây keo lá tràm của bà con xuống giống bị hư hại từ 50 - 70%. Bên cạnh, cây trồng chủ lực 329 ha bí hồ lô đang trong quá trình sinh trưởng gặp hạn dài ngày bị khô dây, héo lá, phát triển rất chậm, trái nhỏ thưa thớt, nhiều cây không có trái. UBND xã Tân Thắng ước tính tổng thiệt hại các loại cây trồng của bà con nông dân địa phương hơn 9 tỷ đồng. Một hộ dân ở thôn Cô Kiều, Tân Thắng buồn rầu nói: “Tôi xuống giống hơn 3 ha mì, gặp thời tiết đầu vụ hầu như không có mưa, nắng nóng kéo dài; hom mì cũng không lên nổi, một số lên lá non bị héo úa vàng, khô trụi trơ cành nhỏ; tôi phải mua giống trồng lại mong thu hoạch vớt vát cuối vụ, bù chi phí hơn 20 triệu đồng đã đầu tư vào đây. Một phần tôi cũng mong Nhà nước hỗ trợ cho cây trồng bị thiệt hại!”. Mì đã thế, còn bí hồ lô vụ này thất bát nặng nề, người trồng không có sản phẩm để bán với giá bí đang lên cao 7.000 đồng/kg hiện nay. Nhiều người ở đây chua chát bảo: “Được giá mất mùa” là vậy…

Trong khi đó, ở xã Sơn Mỹ liền kề, nhiều bà con nông dân cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Anh Hoàng Trọng Huynh, thôn 4 chia sẻ: “Năm nay, tôi thuê 7 ha đất xuống giống mì vào đầu vụ hè thu chưa được bao lâu gặp hạn kéo dài hơn 3 tuần, khiến 4 ha giống không lên nổi. Phần đất này phải thuê máy cày và mua hom giống trồng lại; chi phí các khoản đầu tư cho 1 ha hơn 5 triệu đồng”. Ở địa phương này hàng trăm hộ trồng mì vào đầu vụ hè thu vừa qua đều bị thiệt hại giống cây trồng bởi trời hạn. Trước kiến nghị của chính quyền xã, Phòng Nông nghiệp - PTNT Hàm Tân đã lên khảo sát thiệt hại cây màu bị nắng hạn. Ngoài ra, các xã Thắng Hải, Tân Xuân một số cây trồng vụ hè thu đều bị thiệt hại bởi nắng hạn.

Còn ở xã Tân Thắng, địa phương đã chủ động thống kê thiệt hại cây màu báo cáo UBND huyện. Được biết, UBND huyện Hàm Tân đã phê duyệt diện tích sản xuất nông nghiệp vụ hè thu bị thiệt hại do UBND xã trình lên, kiến nghị tỉnh hỗ trợ cho bà con. Ông Ngô Đình Chiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thắng cho biết: “Cây bí hồ lô của địa phương đang xây dựng chỉ dẫn địa lý, mùa vụ này đang bị thất bát nặng nề, cần được ngành chức năng, huyện, tỉnh đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho bà con tái đầu tư mùa vụ tới, từng bước tạo được sản phẩm lợi thế giống cây này”.

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Sản xuất nông nghiệp gặp khó bởi hạn hán