Theo dõi trên

Lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

10/07/2017, 08:53

BT- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (gọi tắt là phong trào nông dân thi đua - sản xuất giỏi) luôn được UBND tỉnh và Ban thường vụ Hội nông dân các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã có hàng ngàn hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp, với các mô hình sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng.

                
Nông dân sản xuất giỏi tại xã Tân Đức, Hàm    Tân.

Những gương điển hình

Trong số gần 54.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất- kinh doanh (SX-KD) giỏi các cấp, giai đoạn 2014-2017 trong toàn tỉnh, thì phong trào SX-KD giỏi trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi chiếm số lượng lớn. Việc áp dụng rộng rãi các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, phát huy năng lực các công trình thủy lợi, các biện pháp chỉ đạo chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất được triển khai kịp thời theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sản xuất từng bước theo quy hoạch, kế hoạch như xã hội hóa giống lúa, mô hình cánh đồng lúa năng suất cao, vùng trồng thanh long VietGAP… Đặc biệt, trên lĩnh vực trồng trọt, đã có nhiều tấm gương nông dân cần cù chịu khó, với quyết tâm vươn lên, học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Điển hình trong số đó là hộ ông Bùi Ngọc Lê, thị trấn Thuận Nam (Hàm Thuận Nam) với mô hình canh tác 10 ha đất sản xuất thanh long… lợi nhuận hàng năm trên 500 triệu đồng, bình quân thu nhâp 17,5 triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm cho 10 lao động. Ông Lê được Trung ương hội Nông dân Việt Nam bình chọn “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.

Điển hình khác là hộ ông Đỗ Minh Cảnh, thị trấn Đức Tài (Đức Linh), gia đình đầu tư trồng 7 ha cây cao su và 20 ha cây điều, tổng thu nhập 200 triệu đồng/năm, giải quyết cho 15 lao động hoàn cảnh khó khăn có việc làm ổn định. Hay hộ ông Nguyễn Trọng Sang, ở xã Bình An (Bắc Bình) với 20 ha lúa (3 vụ/năm) và 7 ha thanh long, chăn nuôi 50 con bò… Hàng năm thu nhập sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 670 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động… 

Tạo động lực phát triển kinh tế hộ

Hội Nông dân tỉnh cho biết, phong trào SX- KD giỏi đã tạo động lực phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế trang trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Qua đó, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất khu vực nông thôn. Cụ thể, phong trào SX-KD giỏi trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Từ phong trào đã có nhiều nông, ngư dân đầu tư phát triển cây trồng, con nuôi lợi thế; nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư đóng mới thuyền có công suất lớn. Kinh tế trang trại, gia trại có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên. Theo số liệu thống kê, số lượng trang trại phát triển tập trung chủ yếu là trang trại trồng trọt, chiếm trên 80% số lượng trang trại toàn tỉnh.

Bên cạnh những thành quả đạt được, thực tế đời sống của một bộ phận nông dân trên địa bàn tỉnh hiện còn khó khăn, ý thức chủ động nỗ lực vươn lên chưa thực sự quyết tâm, nhất là khi gặp khó khăn rất nhanh nản lòng. Mặt khác, nhiều hộ nông dân vẫn duy trì phương pháp sản xuất, kinh doanh theo cách truyền thống, lạc hậu, không mạnh dạn đổi mới phương pháp sản xuất, nhất là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật… Do đó, chỉ đạo tại hội nghị sơ kết phong trào nông dân thi đua SX - KD giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ IX (2014 – 2017) diễn ra mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào nông dân SX - KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững một cách thường xuyên, liên tục, đều khắp trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giúp nông dân nắm, hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng về giai cấp nông dân. Phong trào phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh - xã hội của địa phương…                 

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi