Theo dõi trên

Nhiều nhà đầu tư quan tâm điện mặt trời

14/04/2017, 11:14

 BTO- Ông Đỗ Minh Kính - Giám đốc Sở Công Thương vừa cho biết: Hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm, đăng ký triển khai dự án điện mặt trời trên địa bàn Bình Thuận. Đến nay có 3 dự án (tổng công suất thiết kế xấp xỉ 90 MW) đã được cấp Quyết định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong với tổng vốn dự kiến hơn 3.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng ra văn bản chấp thuận chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư đối với 28 dự án khác, trong đó 2 dự án lập bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực Bình Thuận và được Bộ Công Thương phê duyệt. Hiện sở chức năng đã triển khai lập đề án “Quy hoạch phát triển điện mặt trời Bình Thuận giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” báo cáo thông qua UBND tỉnh với tổng công suất tiềm năng hơn 5.000 MW…

                
      
      Tiềm năng sản xuất điện mặt trời tại Bình Thuận thu hút nhiều nhà    đầu tư (Ảnh minh họa)

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều nhà đầu tư quan tâm điện mặt trời