Theo dõi trên

Nông dân phấn khởi vụ lúa mới

19/04/2018, 09:15

BT- Ông Nguyễn Minh Nghị - Phó Phòng Nông nghiệp huyện Đức Linh, cho biết: với năng suất đạt trên 66 tạ/ha, cá biệt có hộ đạt trên 1 tấn/ha vụ đông xuân 2017 – 2018 được đánh giá năng suất cao nhất từ trước đến nay. Nhiều nông dân chung niềm vui được “mùa kép” về năng suất và lợi nhuận tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị vụ hè thu.

                
   Lúa đông xuân bước vào thu hoạch rộ. Ảnh:    N.Lân

Lúa đông xuân “thắng lớn”

Những ngày đầu tháng 4, trên các cánh đồng huyện Đức Linh đâu đâu cũng thấy vàng rực cánh đồng lúa chín. Xa xa, những chiếc máy gặt đập liên hợp đang cần mẫn ủi lưỡi cắt trên mặt ruộng, phun rơm nhả gạo vào bao. Những chiếc máy kéo cải tiến thay nhau ra vào, chở theo những bao lúa vàng óng nặng trĩu về cho chủ ruộng. Hiện tại giá lúa đang ở mức cao, có nông dân phơi khô lại chờ giá, nhưng đa phần là bán lúa tươi, lấy tiền tại bờ ruộng. Hầu hết các chủ ruộng đều phấn khởi vì trúng mùa hơn với những năm trước, thương lái lại đến tận nơi để thu mua, tạo tâm lý phấn khởi cho bà con chuẩn bị bước vào vụ hè thu sắp tới. Tại cánh đồng Tự Túc – xã Vũ Hòa với diện tích chừng 300 ha cũng rộn rã tiếng cười, nói. Tiếng máy nổ xình xịch cắt lúa. Anh Nguyễn Văn Hải đang cắt lúa hồ hởi nói: “Vụ lúa đông xuân năm nay thời tiết có nhiều thuận lợi, ruộng nhiều phù sa, nước tưới thuận lợi nên cây lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Giá thu mua dao động từ 5.800 – 6.800 đồng/kg (tùy giống) nên bà con có lãi khá từ 25-30 triệu đồng/ha”.

Vụ đông xuân năm nay toàn huyện Đức Linh gieo trồng hơn 6.600 ha lúa, trong đó đông xuân sớm 381 ha ở các cánh đồng Mé Pu, Đa Kai, Nam Chính; đông xuân chính vụ 6.227 ha ở các cánh đồng còn lại ở các xã Trà Tân, Tân Hà, Đức Tín, Đức Tài,… “Qua thăm đồng chúng tôi đánh giá tình hình trên đồng ruộng những trà lúa cho thu hoạch trong tháng 3, tháng 4 lúa chắc, hạt mẫy cho năng suất cao hơn lúa đông xuân sớm. Đến nay, toàn huyện thu hoạch hơn 1.000 ha, dự kiến đến 30/4 kết thúc đợt thu hoạch”, ông Nghị cho biết thêm. Để nâng cao năng suất, huyện đã thực hiện liên kết sản xuất nếp chất lượng cao với Hợp tác xã Công Thành – Đức Linh bao tiêu sản phẩm trong vụ đông xuân với diện tích 550 ha chủ yếu ở các xã Đức Tài, Đức Chính, Nam Chính, ngoài ra còn mở rộng thêm ở xã Vũ Hòa 32 ha. Năng suất thu hoạch đạt bình quân 70 tạ/ha, lúa được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trên 5.000 kg tạo sự phấn khởi trong nông dân.. 

Đảm bảo đủ nước tưới vụ hè thu

Điểm thuận lợi của vụ sản xuất năm nay là các xã đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, trồng trọt ngay từ đầu năm nên công tác chỉ đạo sản xuất kịp thời, đúng tiến độ. Đồng thời, chủ động xây dựng lịch thời vụ và bố trí cơ cấu giống phù hợp cho từng vùng sản xuất trên địa bàn. Việc điều tra, dự tính, dự báo và phòng trừ sinh vật gây hại kịp thời nên hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cây trồng. Với tâm thế phấn khởi, nông dân Đức Linh đang tập trung thu hoạch diện tích đông xuân muộn chuẩn bị cho vụ hè thu. Đối với những diện tích đã thu hoạch xong ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con nông dân khẩn trương làm đất, vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị giống, phân bón tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống vụ hè thu đúng lịch thời vụ, đúng kế hoạch gieo trồng. Toàn huyện đã xuống giống hơn 300 ha hè thu sớm tại các cánh đồng xã Mé Pu, Nam Chính.

Theo đánh giá Phòng Nông nghiệp huyện, vụ hè thu năm nay dự kiến lượng nước đảm bảo cho các địa phương xuống giống. Căn cứ vào lượng nước tích trữ ở các hồ chứa trên địa bàn, dự kiến sẽ xuống giống 5.000 ha lúa. Để đảm bảo thời gian gieo trồng đạt kế hoạch, Phòng Nông nghiệp đã triển khai kế hoạch cụ thể đến từng địa phương, chỉ đạo các xã giám sát quá trình triển khai theo đúng thời vụ.

Thanh Duyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân phấn khởi vụ lúa mới