Theo dõi trên

Phú Quý vững chãi với hệ thống kè biển

10/04/2019, 09:47

BT- Nhiều người dân 2 xã Ngũ Phụng, Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý sinh sống bao đời nay, khi nghe chúng tôi hỏi thăm nạn xâm thực của những năm về trước, họ vẫn còn ám ảnh kể lại cảnh sóng biển lấn vào bờ 4 - 5 m đất mỗi năm. Bây giờ bà con ở đảo đã an tâm, không còn lo lắng nữa, bởi hình ảnh ấy chỉ còn trong quá khứ…

                
   Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Bùi Thế Nhân    đề xuất xây kè biển.

Xung quanh đảo Phú Quý  bây giờ, hệ thống kè chống nước biển xâm thực đang dần khép kín, bảo vệ đảo trước sóng to gió lớn thường đe dọa vào mùa mưa bão, gió bấc cuối năm. Có lần đứng trên bờ kè vững chãi ở cuối xã Ngũ Phụng, chúng tôi cảm nhận hiệu quả thiết thực công trình này. Nó như một con lươn to lớn chạy dài tít tắp trên bờ biển, đẩy ra những con sóng cao lớn đập vào liên tiếp phía dưới chân tường; che chở cho những con thuyền, thúng chai ngư dân kịp dời vào. “Kè Ngũ Phụng được Trung ương, tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành cách đây chưa lâu. Trong những năm gần đây, hệ thống kè đã bảo vệ cho nhiều công trình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng gần bờ biển, như các trụ tháp điện gió, đường dây điện trung hạ thế, tuyến đường nhựa ven biển, đất đai hoa màu của nông dân trên địa bàn Ngũ Phụng”, ông Tạ Minh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay.

Cùng với đó, ở địa bàn trọng điểm Tam Thanh giáp ranh Ngũ Phụng thường hứng chịu áp thấp nhiệt đới, sóng biển xâm thực mùa bấc, các đoạn kè đã và đang được xây dựng nối dài. Bên cạnh hoàn thành hai gói thầu số 4 và 12, hiện Phú Quý đang tiếp tục thi công gói thầu số 9. Trong đó hai tuyến kè bảo vệ bờ đoạn Lạch Ông Bền thôn Triều Dương và tuyến kè từ chùa Thạnh Lâm đến trước UBND huyện đã được đơn vị thi công hoàn thiện đổ bê tông cấu kiện, ống buy lục lăng đúc sẵn, bậc thang lên xuống, buy cống thoát nước, lát mái, đổ bê tông móng tường chắn sóng bê tông tường hắt sóng… Các phần việc đang chuẩn bị triển khai cũng còn khá nhiều như: đổ đất nền đường, đắp đất mái kè, đắp đất đỉnh kè và mái hạ lưu, rãnh thoát nước sau mái kè, xây mái taluy… Tổng khối lượng đất đắp nền đường, mái, đỉnh kè đang thiếu khoảng 28.000 m3, là nguyên nhân làm chậm gói thầu này trong hơn 1 năm qua. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu huyện phương án vận chuyển đất bồi nền từ đất liền ra cho công trình, nhưng xem ra quá tốn kém, tăng cao chi phí dự án. Mới đây, ông Bùi Thế Nhân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý đã đề xuất cho đảo được sử dụng khối lượng đất nạo vét lạch Doi Dừa xã Tam Thanh cùng một số công trình nhỏ trên địa bàn cung cấp 28.000 m3 đất bồi nền cho gói thầu số 9, để đơn vị thi công hoàn thành hai tuyến kè chống xói lở bảo vệ bờ biển Phú Quý vào cuối năm nay. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã thống nhất với huyện, đồng thời yêu cầu Phú Quý phối hợp chặt chẽ các đơn vị thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn như họp giao ban định kỳ, đề xuất tháo gỡ khó khăn, hoàn thành đúng tiến độ công trình kè chống xói lở bảo vệ bờ biển Phú Quý và các công trình trọng điểm khác như khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng cho tàu cá đảo Phú Quý, nâng cấp mở rộng hệ thống giao thông huyện đảo, hai hồ chứa nước phía Bắc đảo… Bởi đây là hạ tầng thiết yếu của đảo, góp phần để Phú Quý ứng phó trước biến đổi khí hậu, phát triển tiềm năng lợi thế của đảo.

                
   Hoàn chỉnh kè Ngũ Phụng.

Vành đai xanh Phú Quý đang dần khép kín, không chỉ bảo vệ hai bờ biển hoang sơ Ngũ Phụng, Tam Thanh khỏi nạn xâm thực, mà còn hình thành nên khu neo đậu cấp vùng (công trình này đang xây dựng bờ biển Tam Thanh), hỗ trợ cho nghề cá trọng điểm của đảo phát triển. Đây là một điểm nhấn có ý nghĩa to lớn của huyện đảo này. “Có thể nói, nhờ có chính sách phù hợp của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hỗ trợ nhiều nguồn vốn khác nhau đã giúp Phú Quý trong những năm qua đã và đang hoàn chỉnh cơ bản kết cấu hạ tầng: kè chống xói lở bảo vệ bờ biển, khu neo đậu, đường vành đai, điện gió. Cùng với đó giá điện bằng đất liền, thực sự là đòn bẩy thúc đẩy nhiều ngành nghề kinh tế của Phú Quý như đánh bắt hải sản xa bờ, chế biến hải sản, dịch vụ, du lịch. Phú Quý đang phát triển kinh tế bờ sôi động, huyện sẽ đồng hành, tạo điều kiện cho mọi người dân trên hướng đi này”, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Bùi Thế Nhân tự tin cho chúng tôi biết…

Thái Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý vững chãi với hệ thống kè biển