Theo dõi trên

Cảnh giác trộm cắp những tháng cuối năm

18/11/2018, 10:07

BTO - Vào những tháng cuối năm, nạn trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng, nhất là vào những ngày giáp Tết, người dân cần cảnh giác, chủ động phòng ngừa đối tượng trộm cắp.

Đơn cử khu phố 1 – một khu phố nhỏ ở phường Lạc Đạo, chỉ tính từ cuối tháng 9 đến nay đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp. Phần lớn bọn chúng đột nhập vào nhà và để ý các chủ phương tiện dựng xe máy trên các vỉa hè không cảnh giác để lấy trộm.  Trong đó, có Thành Ủy Phan Thiết, chỉ trong 2 tháng (tháng 9 và 10) xảy ra 2 lần trộm đột nhập, một lần phát hiện kịp thời, tên trộm đã bị bắt và xử lý.

Ảnh minh hoạ

Tài sản bọn chúng nhắm đến không từ bất cứ thứ gì. Nhà ông C – khu phố 1, Lạc Đạo mất 4 ghế inox. Tuy vậy, xe máy, điện thoại vẫn là “món mồi” bọn chúng nhắm đến nhiều nhất.

Trước khi lực lượng chức năng vào cuộc, để phòng ngừa mất cắp tài sản, người dân, cơ quan, doanh nghiệp phải tự phòng, tự bảo vệ, có như thế tội phạm trộm cắp mới không có cơ hội ra tay.

L. N



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cảnh giác trộm cắp những tháng cuối năm