Theo dõi trên

Hàm Thuận Nam: Không để tội phạm hoạt động lộng hành

21/07/2020, 11:22

BTO- Thời gian gần đây, huyện Hàm Thuận Nam lại nổi lên nhiều nỗi lo vì phạm pháp hình sự tiếp tục gia tăng, các loại tệ nạn xã hội vẫn diễn ra ở hầu hết các xã, thị trấn…

                
      
         Hiện trường vụ phát hiện 4 đối tượng sử dụng ma túy trong chòi thanh    long ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Công an huyện Hàm Thuận Nam cho biết, ngay từ đầu năm  nay, đơn vị đã xác định hoạt động của tội phạm hình sự trên địa bàn, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản sẽ tiếp tục tái diễn. Tình trạng cho vay nặng lãi, đánh bạc, mua bán ma túy sẽ xảy ra ở nhiều nơi, trọng tâm là các địa bàn hẻo lánh, khu vực giáp ranh dù đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng 6 tháng đầu năm nay, Hàm Thuận Nam vẫn xảy ra 13 vụ phạm pháp hình sự (tăng 4 vụ so với cùng kỳ), trong đó có 4 vụ trọng án (2 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, 2 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi), thường án xảy ra 9 vụ, chủ yếu là hành vi trộm cắp tài sản.

Trước tình hình trên, Công an huyện chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm. Rà soát, xử lý kiên quyết các băng, ổ nhóm tội phạm, tội phạm có tổ chức, tội phạm theo kiểu xã hội đen, hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… với quyết tâm không để băng, nhóm tồn tại hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự. Công an huyện cũng thành lập Tổ liên quân phòng chống tội phạm, và bước đầu đã mang lại hiệu quả cao trong trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy. Nổi bật, triệt phá 1 nhóm đối tượng hình sự do Võ Đức Tài (Tài Gấu) cầm đầu chuyên bảo kê, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn; bắt khởi tố 1 nhóm 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản dọc tuyến quốc lộ 1A; gọi hỏi răn đe 20 đối tượng; đưa ra kiểm điểm trước dân 2 đối tượng; triệt xóa 20 tụ điểm đánh bạc, hiện đã khởi tố 10 vụ/31 bị can; ra quyết định xử phạt hành chính 67 đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an huyện Hàm Thuận Nam còn triệt xóa 53 vụ/114 đối tượng liên quan đến ma túy, hiện đã khởi tố 23 vụ/34 đối tượng; gọi hỏi răn đe 500 đối tượng. Phối hợp lập 76 hồ sơ đưa vào diện quản lý tại xã, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định. Ngoài ra, lực lượng chức năng của huyện Hàm Thuận Nam cũng phát hiện, bắt xử lý 14 vụ/28 đối tượng về hành vi đốt pháo và tàng trữ pháo trái phép; bắt, xử lý 16 vụ/16 đối tượng tàng trữ, sử dụng, cất giấu công cụ hỗ trợ, súng săn, súng tự chế, vũ khí thô sơ trái phép. Riêng Tổ liên quân phòng chống tội phạm, chỉ sau 1 tháng hoạt động đã phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng trộm cắp, 1 đối tượng cướp tài sản, 8 đối tượng đánh bạc; bắt giữ 62 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 14 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép; phát hiện, xử lý 62 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2020, huyện Hàm Thuận Nam sẽ tập trung thực hiện chuyển hóa địa bàn xã Tân Thuận. Mục tiêu đặt ra phải giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự. Tiếp tục triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, không để tồn tại hoạt động các băng nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, băng nhóm đánh bạc có tổ chức. Cùng với đó, phải làm tốt công tác quản lý Nhà nước về  an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra cư trú; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại hung khí tự tạo.

    
      Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện đã tập trung điều tra   làm rõ13/13 vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt, đã tổ chức điều tra khám phá   nhanh 4 vụ trọng án.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Nam: Không để tội phạm hoạt động lộng hành