Theo dõi trên

Lữ đoàn 681 qua 15 năm xây dựng và trưởng thành: Đoàn kết, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ

12/08/2021, 09:17

BT- Ngày 23/8/2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Đoàn Tên lửa bờ 681 thuộc Quân chủng Hải quân. Sự kiện này đã đi vào lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một đơn vị tác chiến mới với trang bị vũ khí tên lửa hiện đại bậc nhất thế giới, mở đầu trang sử truyền thống mang tên: Đoàn Tên lửa bờ 681, nay là Lữ đoàn 681 thuộc Vùng 2 Hải quân.

Huấn luyện võ thuật tay không tại Lữ đoàn 681 (ảnh tư liệu).

Những ngày đầu thành lập, lực lượng còn mỏng, phạm vi thực hiện nhiệm vụ rộng, khối lượng công việc nhiều. Song, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau hơn 3 năm thành lập - ngày 28/11/2009, đơn vị bắt đầu thực hiện cuộc hành quân di chuyển toàn bộ lực lượng, phương tiện từ cơ sở ban đầu ở Hải Phòng vào lập doanh trại chính thức tại TP. Phan Thiết. Với quyết tâm cao cùng hỗ trợ của chuyên gia Nga, lữ đoàn đã tạo sự bứt phá trong toàn quân khi hoàn thành lắp ráp, hiệu chỉnh đồng bộ tổ hợp tên lửa bờ Bastion và ra đa Monolis-B chỉ chưa đầy 6 tháng. Ngay sau đó, đơn vị lập tức đưa tổ hợp tên lửa bờ Bastion và ra đa Monolis-B vào huấn luyện chiến đấu, chính thức góp mặt vào lực lượng tác chiến của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tá Vũ Văn Lượng – Chính ủy Lữ đoàn 681 cho biết, đơn vị vinh dự khi được Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân giao quản lý, sử dụng tổ hợp tên lửa bờ mới, hiện đại nhất thế giới. Song huấn luyện để nhanh chóng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới là nhiệm vụ rất nặng nề. Trước yêu cầu đặt ra, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn xác định: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt; lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện.

 Thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực vững chắc”, lữ đoàn chủ trương chú trọng thao tác thực hành vũ khí của từng trắc thủ kết hợp hiệp đồng trong kíp trắc thủ và các kíp chiến đấu của toàn bộ tổ hợp. Cùng với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, lữ đoàn còn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời thành lập 2 tổ xung kích ngày đêm biên dịch 15.000 trang tài liệu tiếng Nga, biên soạn 99 bộ quy trình thao tác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, xung phong đăng ký và thực hiện 75 đề tài sáng kiến, được Quân chủng đánh giá cao.

Kíp trắc thủ xe ra-đa Lữ đoàn 681 truyền chỉ thị mục tiêu (ảnh tư liệu).

Hàng năm, lữ đoàn chủ động tổ chức và tham gia từ 2 - 3 cuộc diễn tập. Quá trình huấn luyện cũng như tham gia diễn tập cơ động, lực lượng đường bộ, đường biển, huấn luyện thực hành của đơn vị đều đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nhờ quyết tâm cao và những nỗ lực không ngừng, đến nay trên 100% cán bộ, nhân viên kỹ thuật và quân nhân chuyên nghiệp của lữ đoàn đều được cấp chứng nhận độc lập khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. Trình độ sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật đảm bảo vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Các năm 2014, 2016, 2018 và 2020, lữ đoàn vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị huấn luyện giỏi.

“Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 - Vùng 2 Hải quân luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao, đã vun đắp nên truyền thống quý báu “Kỷ luật nghiêm minh, chính quy mẫu mực, hiện đại đi đầu, chiến đấu thắng lợi” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tin rằng, những phần thưởng mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng, Vùng 2 Hải quân tặng đơn vị sẽ mãi là tài sản tinh thần vô giá, là động lực cổ vũ, thúc đẩy cán bộ chiến sĩ lữ đoàn hôm nay và mai sau tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát huy truyền thống, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Chính ủy Lữ đoàn 681 chia sẻ.

15 năm qua, Lữ đoàn 681 được tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba, 4 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân, 4 cờ đơn vị huấn luyện giỏi của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân, cùng 11 bằng khen, phần thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, UBND tỉnh Bình Thuận.

LÊ PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lữ đoàn 681 qua 15 năm xây dựng và trưởng thành: Đoàn kết, sáng tạo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ