Theo dõi trên

Xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc): Kiến nghị thu hồi đất, xử lý hình sự hành vi khai thác cát lậu

02/05/2017, 08:44

BT- Thời gian qua, xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc) đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan của huyện kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tuy nhiên hành vi khai thác cát lậu vẫn diễn ra…

                
Hiện trường khai thác cát lậu trên diện    tích đất của ông Nguyễn Ngọc Trúc.

Ông La Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Hàm Chính cho biết: Ngay từ đầu năm 2017, UBND xã đã củng cố, kiện toàn Tổ kiểm tra khoáng sản và  tổ chức tuần tra, kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nên tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Dù vậy, vào ban đêm, một số đối tượng còn tổ chức khai thác cát trái phép và cho người canh đường nên gây khó khăn cho việc bắt quả tang, tịch thu phương tiện để xử lý dứt điểm vụ việc.

Chủ tịch UBND xã Hàm Chính cho biết thêm: Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, xã kiên quyết xử lý nghiêm. Hiện nay, UBND xã đã có báo cáo huyện, kiến nghị thu hồi đất và xử lý hình sự một số trường hợp, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Ngọc Trúc, ở thôn Bình Lâm. Được biết, ngày 12/12/2016, UBND xã Hàm Chính đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép của ông Trúc với số tiền 4 triệu đồng. UBND xã đã 2 lần yêu cầu ông Trúc chấp hành quyết định nhưng ông vẫn không thực hiện mà còn cố tình khai thác cát vào ban đêm. Khi Tổ kiểm tra tiếp tục tổ chức kiểm tra vào ban đêm thì ông Trúc cho người theo dõi, canh đường. Diện tích khai thác để lại hoang hố khoảng 0,2 ha, khối lượng cát hút còn lại trên bãi còn khoảng 70 m3. Vì vậy, UBND xã kiến nghị UBND huyện lập hồ sơ thu hồi đất và xem xét xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Ngọc Trúc.

Ngoài ra, xã cũng kiến nghị thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Đông, ngụ tại thôn 2, xã Thuận Minh và bà Trần Thị Thúy, ngụ tại trấn Ma Lâm (Hàm Thuận Bắc). Đây là 2 người đã thực hiện hành vi khai thác cát trái phép ở thôn Trũng Liêm, xã Hàm Chính. Riêng ông Đông đã chấp hành nộp phạt với số tiền 4 triệu đồng, nhưng vẫn lén lút hoạt động vào ban đêm. Tại thời điểm kiểm tra, diện tích khai thác cát khoảng 0,2 ha, khối lượng cát hút còn lại trên bãi khoảng 50m3. Trên phần đất của bà Trần Thị Thúy, lúc 20h ngày 2/3/2017, Tổ kiểm tra phát hiện 1 xe tải ben biển số 86C-044.70 đang thực hiện hành vi vận chuyển cát bồi nền bất hợp pháp nên đã đã lập hồ sơ xử lý theo quy định. Khi phát hiện bị kiểm tra, 4 xe tải ben khác ben cát bỏ chạy ra khỏi hiện trường. Diện tích khai thác trái phép khoảng 1 ha, thời điểm khai thác từ năm 2007 đến nay, hiện trạng còn lại là hầm hố, đá lộ thiên rất manh mún do quá trình khai thác cát bồi nền, đá chẻ.

TẤN THÀNH



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc): Kiến nghị thu hồi đất, xử lý hình sự hành vi khai thác cát lậu