Theo dõi trên

Bình Thuận dẫn đầu cụmthi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2017

11/03/2018, 09:16

BTO - Sáng 10/3, tỉnh Bình Thuận – Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đông Nambộ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 tại TP Phan Thiết.

Tham dự có bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồngThi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Trưởng ban Ban TĐKT) Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai - Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2017 cùng đại diện lãnh đạo 7 tỉnh trong Cụm thi đua gồm: Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

         
   

         

         Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn    Ngọc Hai phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai nhấn mạnh:Hội nghị là dịp để đánh giá những việc làm được, những mặt còn tồn tại hạn chế trong việc triển khai thực hiện những nội dung của giao ước thi đua năm 2017. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ để mỗi tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 mà Chính phủ và các tỉnh thành viên trong Cụm đã đề ra.

         
   

         

         Trao cờ luân lưu cho Cụm    trưởng năm 2018.

Năm 2017,tình hình kinh tế - xã hội của 7 tỉnh thành viên trong Cụm có nhiều chuyển biến tiến bộ và khá toàn diện trên các mặt. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Cụm tăng 7,62% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 56 tỷ USD, tăng 20,32% so với năm 2016, thu ngân sách đạt 190.385,2 tỷ đồng, đạt 109,25% so với kế hoạch (tăng 6,45% so với năm 2016), thu hút đầu tư nước ngoài đạt 06 tỷ 960,01 triệu USD, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh...

         
   

         

         Các thành viên thể hiện sự    gắn kết cùng phát triển.

Bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của các tỉnh trong Cụm, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung. Đồng thời, nhấn mạnh năm 2018 các tỉnh trong Cụm Đông Nam bộ cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 22 ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); tiếp tục lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”;Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”;“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…; tuyên truyền những thành quả của phong trào thi đua trên các lĩnh vực đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, các nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua...

Tại lễ tổng kết, Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ đã công bố kết quả xếp hạng thi đua năm 2017. Theo đó, tỉnh Bình Thuận xếp vị trí thứ nhất, Bà Rịa - Vũng Tàu xếp thứ hai, tỉnh Bình Dương xếp thứ ba.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã trao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018 cho lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.

THU HÀ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận dẫn đầu cụmthi đua các tỉnh Đông Nam bộ năm 2017