Theo dõi trên

Cử tri 6 xã, thị trấn nhất trí cao với chủ trương sáp nhập

28/08/2019, 13:48

BT- Các xã, thị trấn được sáp nhập theo chủ trương của UBND tỉnh trong giai đoạn 2019 – 2021 vừa tổ chức xong việc lấy ý kiến cử tri tại địa phương. Kết quả cho thấy, hầu hết nhân dân đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập này.

                
   Nhân dân thị trấn Phan Rí Cửa đồng tình    cao trước việc sáp nhập với xã Hòa Phú.

Trong giai đoạn 2019 – 2021, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương sáp nhập: xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong); xã Nam Chính và Đức Chính (huyện Tánh Linh); xã Măng Tố và Đức Tân (huyện Đức Linh). Nhờ các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đã giúp nhân dân hiểu rõ được lợi ích, sự cần thiết của việc phải sắp xếp, sáp nhập nên đã có sự ủng hộ, đồng tình thống nhất cao với chủ trương này. Theo đó, số cử tri của các địa phương đồng ý với chủ trương sáp nhập cụ thể là, Phan Rí Cửa: 97,62% (27.194/27.856), Hòa Phú: 92,54% (5.085/5.495); Đức Chính: 98,34% (4.504/4.580), Nam Chính: 95,27% (6.344/6.659); Măng Tố: 99,02% (2.231/2253), Đức Tân: 99,91% (5.786/5.791).

Xã Hòa Phú trước đây được tách ra từ thị trấn Phan Rí Cửa, có diện tích tự nhiên 12,18 km2, dân số 6.548 người, bình quân 537 người/km2. Theo quy định của Nghị quyết 1211 (năm 2016) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa 13) về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính cấp xã thì Hòa Phú không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên. Thị trấn Phan Rí Cửa hiện có diện tích tự nhiên 2,47 km2 dân số 39.257 người, bình quân 14.327 người/km2 và cũng không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên theo quy định. Sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên là 14,92 km2, quy mô dân số là 45.805 người (đạt tiêu chuẩn theo quy định). Tương tự, xã Đức Chính trước đây được tách ra từ xã Nam Chính vào năm 1983. Hiện xã có diện tích 23,75 km2, dân số 5.770 người, bình quân 243 người/km2 (không đạt chuẩn về diện tích tự nhiên); xã Nam Chính có diện tích tự nhiên là 27,94 km2, dân số 9.606 người, bình quân 244 người/km2 (không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên). Đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập 2 xã này sẽ có diện tích 51,69km2, quy mô dân số 15.379 người (đạt tiêu chuẩn). Xã Đức Tân có diện tích tự nhiên 20,93km2, dân số 6.935 người, bình quân 331 người/km2 (không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên). Xã Măng Tố có diện tích 48,37km2, dân số 2.903 người, bình quân 60 người/km2 (không đạt tiêu chuẩn cả về diện tích tự nhiên và quy mô dân số). Sau khi sáp nhập, đơn vị mới sẽ có diện tích 69,30km2 và quy mô dân số là 9.838 người (đạt tiêu chuẩn). Trong khi đó, các địa phương được sáp nhập trên cũng có những yếu tố thuận lợi về vị trí địa lý, địa hình, tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo… do vậy, sau khi được sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để các địa phương phát triển về kinh tế - xã hội.

 Đình NhưỢng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri 6 xã, thị trấn nhất trí cao với chủ trương sáp nhập