New Page 1
“Không cơ hội”
cho việc định cư trái phép tại Australia
BTO-
Thời gian qua, không ít người dân nhất là ở thị xã
La Gi do nhẹ dạ, cả tin nghe theo sự thuyết phục những kẻ tổ chức đưa người trái
phép đã nộp tiền để lên tàu di cư bằng đường biển sang Australia, điều này đã
ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa
phương và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
 |
Thông điệp Chính
phủ Australia muốn chuyển tải đến những người có ý định đến
Australia trái phép. |
Theo thống kê, thời gian qua
trên địa bàn tỉnhđã xảy ra 3 vụ với 3 thuyền/122 người trong đó có cả phụ nữ và
trẻ em di cư đến Úc trái phép bằng tàu thuyền, bị lực lượng chức năng nước
Australia phát hiện, bắt giữ. Trong đó có 3 hộ với 18 người sử dụng thuyền cá để
vượt biển sang Australia, bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ đến nay chưa
về.
Sở dĩ xảy ra tình trạng trên là
do lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động, một số tổ chức, cá nhân đã
móc nối, thực hiện đường dây lừa đảo, dụ dỗ di cư trái phép bằng đường biển để
chiếm đoạt tiền của người lao động.
Với thông điệp:“Bất kì ai
đến Australia trái phép bằng thuyền đều sẽ không được sống hoặc làm việc tại
Australia. Bạn sẽ bị chặn bắt và nhanh chóng đưa trở về Việt Nam nếu di cư trái
phép bằng đường biển. Bạn sẽ phải mạo hiểm tính mạng, mất tiền, và bị cấm tới
Australia vĩnh viễn.Không có ngoại lệ nào - Bạn không có cơ hội thành công”
Chiến dịch “ Không cơ hội” do chính phủ Australia phát động một lần nữa khẳng
định chính sách bảo vệ biên giới cứng rắn và nhất quán của mình đối với việc di
cư bất hợp pháp
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy
và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đề
ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cùng với các ngành, địa phương hạn chế, chấm dứt
tình trạng này; trong đó, công tác nắm tình hình địa bàn kết hợpđẩy mạnh tuyên
truyền được xác định là trọng tâm.
 |
Tiết mục kịch sân khấu hóa tuyên truyền về hậu quả di cư trái phép
do BĐBP tỉnh
dàn dựng, biểu diễn tại các buổi truyền thông. |
Theo đó, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo
các phòng chức năng, các đồn Biên phòng đẩy mạnh các biện pháp công tác Biên
phòng, nắm chắc tình hình địa bàn theo hướng đi sâu, bám chắc đến từng cộng đồng
dân cư, chủ phương tiện và ngư dân. Đồng thời phối hợp với Tổ chức di cư Quốc tế
IOM, các ban ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương thực hiện truyền thông
qua 5 giai đoạn với nhiều hình thức như: phối hợp tuyên truyền trên diện rộng;
xây dựng nhóm truyền thông cốt cán, tập huấn và thực hiện tuyên truyền tại địa
bàn; tổ chức cuộc thi viết, vẽ với chủ đề liên quan đến phòng ngừa di cư trái
phép sang Australia bằng tàu thuyềnv.v…
Qua truyền thông đã giúp
cho người dânnhận biếtđược những thủ đoạn lừa gạt của các đối tượng xấu để đưa
người di cư, xuất cảnh trái phép và mối nguy hại từ hành động này; các thỏa
thuận, pháp luật liên quan đến phòng chống di cư trái phép v.v…từ đó nhân dân
hiểu rõ hơn về hậu quả của việc di cư trái phép bằng đường biển đến Australia và
việc định cư trái phép tại Australia là điều không thể.
Trung
Thành