Theo dõi trên

La Gi : Đường biến thành chợ

12/04/2017, 09:05

BTO- Có mặt tại các ngả đường ra vào chợ La Gi vào buổi sáng, chúng tôi bắt gặp hình ảnh mua bán tấp nập. Tất cả những con đường chính ra vào chợ La Gi như: Hai Bà Trưng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh,… đều thành chợ, ngay cả dưới lòng đường, có thu thuế và thu phí. “Mặc dù biết ngồi bán dưới lòng đường là không đúng nhưng lại thuận tiện cho bà con bán vì mức thu phí rẻ hơn trong chợ” – bà Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương chợ La Gi nói. Theo Ban Quản lý chợ La Gi, một trong những nguyên nhân khiến phần lớn tiểu thương ở đây họp chợ dưới đường là do chợ La Gi đã quá tải, xuống cấp. Chợ La Gi được đầu tư xây dựng từ năm 1991, quy mô 3 khu với 177 ki ốt, quầy, sạp lớn nhỏ và hiện đã xuống cấp trầm trọng, không an toàn trong quá trình hoạt động. Trong khi đó, số lượng tiểu thương đang kinh doanh trong và ngoài chợ La Gi hiện đã tới 540 hộ cố định và hơn 160 hộ không cố định đang kinh doanh, do đó đường đã thành chợ. Ông Trần Văn Cúc – Trưởng ban Quản lý chợ La Gi cho biết: “Trên thực...

                       

A.D



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
La Gi : Đường biến thành chợ