Theo dõi trên

Nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

15/12/2018, 09:53

 BTO- Chiều 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị trực tuyến được kết nối tới 3 điểm cầu trong tỉnh (tại phòng họp trực tuyến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trung tâm hội nghị tỉnh và điểm cầu các huyện, thị, thành ủy) với sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh; Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên các huyện, thị, thành phố; các cơ quan báo chí…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội cơ bản, cốt lỏi của chuyên đề. Trong đó tập trung vào 2 vấn đề chính: tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đề cập việc học tập và làm theo Bác, ông Phong cho rằng “không chỉ học thuộc lòng” mà “nói phải đi đôi với làm”, phải đi vào cuộc sống cụ thể. Muốn phát huy sức mạnh thì phải thực sự tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của dân, và phải chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Chuyên đề năm 2019 nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên; tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân và củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, các địa phương tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình, hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở; đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

TT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”