Theo dõi trên

Ông Huỳnh Thanh Cảnh trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất

27/05/2016, 10:27

BTO - Chiều 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức cuộc họp  nghe Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

         
   

      

      Ông Nguyễn Mạnh Hùng -    Chủ tịch Ủy Ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh Đình Hòa

Theo đó, tại đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Phú Quý có 231.936 cử  tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,95%. Bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh  nhận được 61,5% số phiếu, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn được 66,14% số phiếu. Ở đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Phan Thiết, các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân có 458.666 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99, 95%. Ông Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận  được 72,27% số phiếu, ông Ngô Đức Mạnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại  của Quốc hội được 70,63% số phiếu, bà Nguyễn Thị Phúc – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Bình Thuận được 62,53% số phiếu. Còn tại đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã La Gi, các huyện Tánh Linh, Đức Linh có 265.962 cử  tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%. Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải được 68,71%  số phiếu, bà Trần Hồng Nguyên - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương được 62,08%  số phiếu. Trong số 7 đại biểu Quốc hội trúng cử nhiệm kỳ này có đến 3 nữ,  2 vị có trình độ  tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 3 đại học. Đáng chú ý  cả 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu đều trúng cử tại Bình Thuận.

         
   

   

      Ảnh Đình Hòa

Đối với kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bầu đủ 54 đại biểu/15 nữ (có danh sách kèm theo). Về cơ cấu có 7 đại biểu khối Đảng, chiếm tỷ lệ 12,97%;  8 đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh, chiếm  14,2%; 9 đại biểu khối quản lý nhà nước, chiếm 16,67%;  6 đại biểu khối Mặt trận và các đoàn thể, chiếm 11,11%; 3 đại biểu khối lực lượng vũ trang, chiếm 5,55%, 2 đại biểu khối cơ quan tư pháp, chiếm 3,7%; 2 đại biểu khối khoa học, trí thức, chiếm 3,7%; 4 đại biểu khối hiệp hội, nghiệp đoàn, chiếm 7,41% và 13 đại biểu khối huyện, thị, thành phố. Trong tổng số 54 đại biểu trúng cử trình độ tiến sĩ có 1, thạc sĩ có 16 và đại học là 36.

         
   

      

      Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh -    Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả bầu cử. Ảnh Đình Hòa

Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua biên bản  xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Bình Thuận và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và gửi các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương theo quy định.     

Danh sách  54 đại biểu trúng cử  HĐND tỉnh khóa X,  nhiệm kỳ 2016 – 2021 (Theo A,B,C)

Nguyễn Hoài  Anh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,

Nguyễn Thị Thuận Bích – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh,

Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTT& Du lịch,

Đỗ Văn Chung – Phó trưởng phòng KT –XH, Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh,

Phùng Hữu Cư – Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh,

Nguyễn Dân – Bí thư Huyện ủy Tuy Phong,

Phan Văn Đăng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,

Lương Tấn Đạt – Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh,

Nguyễn Ngọc Hai – Chủ tịch UBND tỉnh,

Trương Quang Hai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,

Nguyễn Hồng Hải – Phó Giám đốc Sở GT- VT,

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh – Bí thư Đảng ủy phường Phú Trinh, TP Phan Thiết,

Nguyễn Ngọc Hào – Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh,

 Phạm Thị Minh Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp,

Nguyễn Thị Huỳnh Hoa – Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né, TP Phan Thiết,

Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Biện Văn Hoan – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh,

Nguyễn Phú Hoàng – Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã,

Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc,

Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy,

Thanh Thị Kỷ - Phó trưởng ban phụ trách Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh,

Hồ Thị Kim Lệ - Trưởng phòng Chính sách nghiệp vụ Ban Dân tộc tỉnh,

Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh,

Trần Nguyên Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh,

Lê Hồng Lợi – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Quý,

Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình,

Tôn Thất Muộn – Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy La Gi,

Phan Công Ngôn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh,

Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh,

Trương Văn Nhung – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh,

Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,

Nguyễn Hữu Phước – Phó Giám đốc Sở NN &PTNT,

Hồ Trung Phước – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

Đỗ Hữu Quy – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh,

Phạm Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tánh Linh,

Lương Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh,

 Nguyễn Thu Sơn – Bí thư Thành ủy Phan Thiết,

Dương Xuân Sơn – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh,

Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

Đặng Văn Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hàm Thuận Nam,

Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng phòng Pháp chế - Dân nguyện Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh,

Nguyễn Thị Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở GD – ĐT,

Tô Thị Nguyệt Thanh – Trưởng phòng Tổng hợp – Thông tin Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh,

Trần Thị Thanh Thanh – Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quản Trung,

Phạm Thật – Phó giám đốc Công an tỉnh,

Nguyễn Toàn Thiện – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận,

Đặng Văn Thọ (Thượng tọa Thích Minh Nhật) – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận,

 Đỗ Duy Tiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hàm Tân,

Lê Văn Toàn – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đức Linh,

Lê Minh Tuấn ( Linh mục Lê Minh Tuấn) – Giáo sĩ, Linh mục Nhà thờ Vinh Thanh, phường Phước Lộc, thị xã La Gi,

Lê Nghiễm Vi – Phó trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh,

Lê Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Như Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Huỳnh Thanh Cảnh trúng cử đại biểu Quốc hội với số phiếu cao nhất