Đồng bào xã Phan Sơn treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán sắp tới. |
Phan Sơn có 968 hộ/4.418 khẩu, với 10 dân tộc, trong đó nhiều nhất là Raglai, K’ ho. Địa phương được xếp vào loại xã đặc biệt khó khăn, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 21,5 triệu đồng/năm. Tại xã hiện có 36 hộ nghèo và 214 hộ cận nghèo. Ông K’ Bảy - Chủ tịch UBND xã cho biết, cuộc sống của bà con chủ yếu phụ thuộc vào việc trồng 1 vụ rẫy/năm. Bên cạnh cuộc sống vốn khó khăn, trong năm 2020, đồng bào còn chịu nhiều thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và thiên tai, nhất là trận lũ quét xảy ra vào tháng 10, khi có tới 217 hộ với 123,6 ha đất sản xuất bị ảnh hưởng và dịch Covid-19.
Vào thời điểm chúng tôi đến Phan Sơn, xã đang tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo cho đồng bào đón Tết Đầu lúa (từ ngày 25 - 27/1) và tham gia hưởng ứng ngày hội 4 xã vùng cao của huyện Bắc Bình tại xã Phan Lâm.
Còn riêng đối với việc chuẩn bị cho bà con đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong dịp này, đã có nhiều đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến phối hợp cùng địa phương tổ chức trao, tặng 500 phần quà cho các gia đình khó khăn (với trị giá 350.000 đồng/suất trên địa bàn). Ngoài ra, xã cũng đã tổ chức thăm, tặng quà cho 21 gia đình chính sách; thăm tặng quà cho một số gia đình nhân dịp Tết Đầu lúa… “Bên cạnh đó, để đón một cái tết vui tươi, an lành, xã đã tích cực vận động bà con nhân dân treo cờ Tổ quốc, vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền đến đồng bào, trong dịp tết không tổ chức đua xe, nẹt pô, đánh võng, nhất là đã uống rượu, bia thì không lái xe…” - ông K’ Bảy cho biết thêm.
Năm 2020, các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh đã thăm, tặng và ủng hộ 2.334 suất quà cho đồng bào, chủ yếu là hộ nghèo và hộ cận nghèo tại xã Phan Sơn với trị giá gần 600 triệu đồng. |
Đình Nhượng