Theo dõi trên

Giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia 2023: Bình Thuận tạm xếp vị trí thứ ba

25/06/2023, 19:46

Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2023 đã bước sang ngày thi đấu thứ 2 tại Bàu Trắng (tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Sáng 25/6, các vận động viên đã tham gia thi đấu ở cự ly 500 m ở các nội dung thuyền 20 nam, thuyền 10 nữ, thuyền 20 hỗn hợp, thuyền 10 nam, thuyền 20 nữ và thuyền 10 hỗn hợp. Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng ở các nội dung. Theo đó, tính đến ngày thi đấu thứ 2, bảng tổng sắp huy chương hiện tại đội đua thuyền TP.HCM đang tạm dẫn đầu với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là đội đua thuyền Thái Nguyên với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đội đua thuyền Bình Thuận tạm xếp vị trí thứ ba với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.

unnamed-25.jpg
unnamed-27.jpg

Giải năm nay có sự tham gia của 288 vận động viên (trong đó có 126 vận động viên nữ) đến từ 8 tỉnh, thành trong nước: An Giang, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Bình,  Quảng Nam,  Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và chủ nhà Bình Thuận. Các vận động viên thi đấu với 18 nội dung cho cả nam, nữ và hỗn hợp nam nữ cho các loại thuyền 10 và 20 tay chèo; có 3 cự ly thi đấu là 1.000m, 500m và 200m.

unnamed-23.jpg
unnamed-27.jpg

Ngày mai (26/6), sẽ diễn ra một số nội dung cuối cùng và các trận chung kết, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kịch tính cho khán giả đến xem và cổ vũ cho các đội đua thuyền trong cả nước.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
2 xe máy va chạm 3 người thương vong
BTO-Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã La Gi đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người thương vong.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải đua thuyền truyền thống vô địch Quốc gia 2023: Bình Thuận tạm xếp vị trí thứ ba