Theo dõi trên

Iraq bắt đầu kiểm lại phiếu bầu bằng tay

03/07/2018, 16:54

Ngày 3/7, Iraq bắt đầu kiểm lại phiếu bằng tay cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 5 ở tỉnh Kirkuk do liên quan tới những cáo buộc gian lận và vi hiến.

Ủy ban độc lập tối cao về bầu cử Iraq đã xây dựng kế hoạch giải quyết các khiếu nại, phản đối của các khối chính trị, cáo buộc gian lận tại các điểm bỏ phiếu ở một số tỉnh trong cuộc bầu cử quốc hội tổ chức nước này ngày 12 tháng 5 vừa qua. Theo đó Ủy ban bầu cử sẽ cho kiểm phiếu bằng tay tại 6 tỉnh Sulaymaniyam  Erbil, Dohuk, Salah al-Din, Mosul và Anbar.

                
      
      Ủy ban bầu cử Iraq.    Ảnh: Ashif

Quá trình kiểm lại phiếu này cũng bao gồm các hòm phiếu ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Lebanon, Jordan và Hoa Kỳ và Đức. Ủy ban bầu cử cũng cam kết quá trình kiểm phiếu có sự giám sát của của các quan sát viên Liên Hợp Quốc, đại diện các đại sứ quán nước ngoài, các đại diện đảng chính trị, quan sát viên quốc tế, các quan chức địa phương và truyền thông. Trước đó ngày 21/6, Tòa án tối cao Iraq đã quyết định kiểm phại phiếu bầu cử Quốc hội bằng tay vì các cáo buộc liên quan tới gian lận trong bầu cử. 

Tại Kirkuk và trên khắp Iraq sau bầu cử tình hình an ninh ngày càng xấu. Trong ngày 2/7, một quả bom xe phát nổ gần một kho cất giữ phiếu bầu cử ở tỉnh Kirkuk. Theo nguồn tin cảnh sát Iraq hầu hết các nhân viên cảnh sát bảo vệ kho bị thương. Chính quyền Iraq đã tăng cường an ninh để ngăn chặn vi phạm và đảm bảo an ninh cho quá trình kiểm đếm.

Theo kết quả bầu cử công bố trước đó, Liên minh của giáo sĩ Moqtada al-Sadr giành được 54 trong tổng số 329 ghế Quốc hội, trong khi Liên minh al-Fath của ông Hadi al-Ameri xếp thứ hai với 47 ghế. Liên minh al-Nasr của Thủ tướng đương nhiệm Haider al-Abadi đứng thứ ba khi nhận được 37 ghế, tiếp đến là Liên minh Nhà nước pháp quyền của Phó Tổng thống Nuri al-Maliki với 25 ghế.

Ngọc Thạch/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Iraq bắt đầu kiểm lại phiếu bầu bằng tay