Theo dõi trên

Khắc phục bồi lấp suối Lạng để hạn chế ngập úng

23/01/2022, 05:58

BTO- Ông Nguyễn Văn Toàn, ngụ tại xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) phản ánh: Suối Lạng là một trong hai tuyến thoát lũ của hồ Cẩm Hang có chiều dài hơn 1,8km.

Thời gian gần đây tuyến suối Lạng bị bồi lấp không bảo đảm tiêu thoát nước lũ trong mùa mưa nên ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của các hộ dân xã Hàm Hiệp. Người dân kiến nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương cần quan tâm bố trí kinh phí để khơi thông dòng chảy Suối Lạng nhằm bảo đảm tiêu thoát lũ trong mùa mưa.

nao-vet-kenh-muong.jpg
Huy động nhân dân nạo vét, khơi thông kênh mương ở Hàm Thuận Bắc (ảnh tư liệu).

Chúng tôi được biết: Tuyến mương thoát lũ của hồ Cẩm Hang nằm trên địa bàn xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) gồm tuyến mương Cái dài 2,8km và tuyến Suối Lạng dài 1,8 km, hàng năm thường bị bồi lấp, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ. Vì vậy, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã có kế hoạch chỉ đạo phát dọn, khơi thông dòng chảy. Ngày 4/2/2020, UBND huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về việc phát dọn, khơi thông dòng chảy tuyến kênh tiêu, thoát lũ và sông, suối tự nhiên bị ách tắc năm 2020 trên địa bàn huyện, trong đó có tuyến mương thoát lũ của hồ Cẩm Hang (gồm tuyến mương Cái và tuyến Suối Lạng). Trong năm 2020, UBND xã Hàm Hiệp đã huy động nhân lực, kinh phí thực hiện xong việc phát dọn và khơi thông dòng chảy hai tuyến mương thoát lũ nêu trên, với kinh phí thực hiện hơn 308,6 triệu đồng (trong đó, kinh phí huyện hỗ trợ 216 triệu đồng, nhân dân trong xã đóng góp 92,6 triệu đồng). Tiếp theo, ngày 5/5/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND về việc tái phát dọn các tuyến kênh tiêu, thoát lũ và sông, suối tự nhiên đã được phát dọn, khơi thông trong giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Theo đó, UBND huyện đã giao UBND xã Hàm Hiệp tiếp tục tái phát dọn 2 km tuyến Suối Lạng từ cầu Tư Sa đến đường sắt và tuyến Mương Cái dài 1 km. Công việc phát dọn, khơi thông dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2021. Đồng thời, tổ chức huy động nhân dân tham gia tái phát dọn các tuyến kênh tiêu, thoát lũ và sông suối tự nhiên đã được phát dọn, khơi thông trước đó (trong giai đoạn 2018- 2020) và tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ các thành phần kinh tế, các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện…

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên việc huy động nhân dân tham gia tái phát dọn gặp khó khăn. Ngày 29/10/2021, UBND xã Hàm Hiệp có báo cáo xin dời thời gian tái phát dọn vào cuối năm 2021. Hiện xã Hàm Hiệp đang triển khai công tác phát dọn kênh mương nêu trên. Đồng thời, UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũng chỉ đạo trong thời gian tới các ngành liên quan của huyện phối hợp UBND xã Hàm Hiệp tổ chức khảo sát để đề xuất UBND huyện cho chủ trương nạo vét, phát dọn khoảng 8 km kênh mương từ đập Cẩm Hang đến giáp xã Phong Nẫm – thành phố Phan Thiết (tuyến Suối Lạng nằm trên kênh mương này) nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

HỒ NHẬT


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đề phòng cháy rừng trồng ở Sơn Mỹ
BT- Sự việc đầu năm 2022 gần 20 ha keo lá tràm mùa khô bất ngờ đã bị lửa cháy lan làm thiêu rụi lá tại khu vực rừng trồng của người dân thôn 4, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân (giáp ranh xã Tân Phước, thị xã La Gi), khiến những chủ vườn rừng ở địa phương cảnh tỉnh hơn.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khắc phục bồi lấp suối Lạng để hạn chế ngập úng