KHU LÊ

Khởi tranh giải “Bơi, chạy, trượt đồi cát” Bắc Bình - Bình Thuận mở rộng
17 ngày trước Văn hóa - Thể thao
Giải thể thao 3 môn phối hợp “Bơi, chạy, trượt đồi cát” Bắc Bình - Bình Thuận mở rộng lần thứ X năm 2024, sẽ diễn ra ngày 13/4.
  • Hành trình pho tượng cổ bị mất
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Như bài viết chùa Phật nổi và pho tượng cổ A Di Đà trong số báo trước, thì khi tượng Phật nổi yên vị trong chùa được khoảng 4 năm, đến năm 1976 pho tượng bị đánh cắp, để lại niềm tiếc thương của mọi người nhưng họ tin pho tượng sớm muộn cũng sẽ được tìm thấy hoặc tự xuất lộ, không ai dám phá hại.
  • Trồng 600 cây Sao đen bảo vệ môi trường
    một năm trước Giáo dục - Thanh niên
    Ngày 5/6, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Bình Thuận tổ chức trồng 600 cây Sao đen tại vị trí tuyến kênh tiếp nước Khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình.
  • Thanh nhãn ở Khu Lê
    một năm trước Kinh tế
    “Hiện tại ở Bắc Bình có mô hình trồng thanh nhãn rất mới và bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế. Trong tương lai, mô hình này sẽ là điểm sáng trong nền nông nghiệp của huyện nhà”, câu nói trên của một lãnh đạo huyện Bắc Bình đã khiến chúng tôi tò mò, tìm đến với mô hình trồng thanh nhãn ở xã Hồng Phong, nơi mà nhiều người biết đến vùng đất anh hùng này với tên gọi Khu Lê.
  • Bắc Bình:
Tổ chức giải thể thao 3 môn phối hợp
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO - UBND huyện Bắc Bình sẽ chính thức tổ chức giải thể thao “Bơi, chạy, trượt đồi cát” tại điểm du lịch Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình lần thứ VIII năm 2022.
  • Nhớ về những năm tháng cộng tác với báo
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    Đối với Báo Bình Thuận, trước hết tôi là một độc giả đang ở Phan Rang, cách Phan Thiết tới 150 km, lại khác tỉnh, nhưng vẫn còn giữ các số Báo Thuận Hải những năm 1981 – 1991 và vài số Báo Bình Thuận sau khi tách tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận năm 1992, trong đó có tờ Báo Bình Thuận số 1 ra ngày 1/4/1992, ngày có hiệu lực hành chính đầu tiên của 2 tỉnh mới tái lập.
  • Bình Thuận, ngày xưa đất cọp
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BX - “Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận”, nhiều người nói vậy, kỳ thực Bình Thuận chính là đất cọp.
  • Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ Khu Lê Hồng Phong
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO - Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận, sáng ngày 20/4/2019 đoàn viên thanh niên Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã về thăm khu căn cứ cách mạng Lê Hồng Phong (Bắc Bình) và tặng quà (hiện vật và tiền mặt) trị giá 5.000.000 đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ và gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
  • Xuân về trên chiến khu Lê
    5 năm trước Đời sống
    BT- Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, Khu Lê trở thành căn cứ địa vững chắc của cách mạng. Nơi đây ghi dấu  những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào giải phóng quê hương Bình Thuận. Sau giải phóng, Khu Lê nay là xã Hồng Phong và xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trải qua bao gian khó, thử thách, vùng đất cát, khô hạn đang vươn mình trỗi dậy với những tiềm năng, lợi thế dần được đánh thức.
  • Cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống tưới khu Lê Hồng Phong
    5 năm trước Bạn đọc
    BT- Cử tri xã Hòa Thắng (Bắc Bình) phản ánh: Từ năm 2017 đến nay, các ngành chức năng tỉnh chưa bố trí nguồn vốn để tiếp tục xây dựng các hạng mục của dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong, làm cho nhân dân hết sức bức xúc.
  • Dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong: Ưu tiên vùng gần kênh chính Tây
    5 năm trước Kinh tế
    BT- Sau khi vận hành bơm thử vào tháng 12/2017, đến nay công trình cấp nước khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình mới triển khai cấp nước cho 1 đơn vị doanh nghiệp với diện tích sử dụng nước ít, còn lại hầu như chưa phát huy được năng lực tưới của công trình…
  • Công trình cấp nước Khu Lê Hồng Phong: Đào ao trải bạt tích nước phục vụ dân mùa khô
    5 năm trước Kinh tế
    BT- Việc phát huy hiệu quả sử dụng nguồn nước sau khi công trình cấp nước khu Lê Hồng Phong (Bắc Bình) hoàn thành vẫn là bài toán khó của đơn vị quản lý và địa phương bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khô hạn đang diễn ra nhiều nơi - nhất là vùng khu Lê, thì việc đào ao tích nước phục vụ nhân dân được coi là một giải pháp hay…
  • Hơn 100 đoàn viên về nguồn tại căn cứ Khu Lê Hồng Phong
    6 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BT- Hướng đến kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2018), Đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng phối hợp một số Đoàn cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức cho hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia hành trình về nguồn tại căn cứ Khu Lê xã Hồng Phong (Bắc Bình).
  • Nước mát về với Khu Lê
    6 năm trước Kinh tế
    BTO- Ngày 28/3, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã tiến hành bơm nước từ hệ thống cấp nước khu Lê Hồng Phong (Bắc Bình) cho Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Đông Á và nhân dân trên tuyến kênh chính Tây. Ông Nguyễn Anh Khoa- Đại diện đơn vị cấp nước cho biết: đợt này công ty TNHH MTV KTCTTL bơm khoảng 12.000m3, với thời gian khoảng 4,5 giờ. Lượng nước được bơm trực tiếp vào các hồ chứa của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Đông Á và một số doanh nghiệp lân cận. Theo các doanh nghiệp nhận nước, họ rất vui mừng khi được hưởng lợi nguồn nước từ hệ thống cấp nước khu Lê Hồng Phong, nhất là trong thời điểm thiếu nước tưới trong mùa khô.
  • Kiểm tra tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng công trình cấp nước khu Lê Hồng Phong
    6 năm trước Kinh tế
    BTO- Ngày 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam đã đi kiểm tra tiến độ công tác bồi thường, giải tỏa của dự án cấp nước Khu Lê Hồng Phong (Bắc Bình).
  • Gấp rút giải phóng mặt bằng dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong
    6 năm trước Đời sống
    BT- Dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong (huyện Bắc Bình) được khởi công tháng 4/2012. Đây là công trình có ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa tại địa phương. Dự án do Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư với tổng mức gần 400.000 triệu đồng. Hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án vẫn đang được gấp rút triển khai để kịp giải ngân trong năm 2017.
  • Dự án Cấp nước Khu Lê Hồng Phong: Vận động dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng
    6 năm trước Kinh tế
    BTO- Ngày 23/8, ông Phạm Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra, làm việc với UBND huyện Bắc Bình để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa Dự án Cấp nước Khu Lê Hồng Phong, huyện Bắc Bình; tiến độ thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển vùng tưới Phan Rí- Phan Thiết giai đoạn 2.
  • Thăm cán bộ, chiến sĩ đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu Lê Hồng Phong
    6 năm trước Chính trị
    BTO- Sáng 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Láng 104 thuộc thôn Hồng Trung, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.
  • Phát hiện 7 mộ chôn liệt sĩ ở Khu Lê Hồng Phong
    6 năm trước Chính trị
    Sau khi nhận được thông tin của ông Nguyễn Long, nguyên là nhân viên Bệnh xá Thuận Phong (từ 1968 – 1970) có mộ liệt sỹ chưa được quy tập tại Láng 104 – đây là tên thường gọi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Khu Lê Hồng Phong.Qua nhiều nỗ lực khảo sát, xác minh, tìm kiếm Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và quy tập khu mộ chôn các liệt sỹ ở Láng 104.
  • Dự án cấp nước khu Lê: Đã hoàn thành xây dựng kênh chính Tây
    6 năm trước Kinh tế
    BT - Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng, tiến độ dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong, phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Tuân – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận.
  • Khu Lê đang chờ nguồn nước mát
    6 năm trước Đời sống
    BT- Những trang trại thanh long, mảnh đất trồng đậu phộng, điều… sẽ tiếp tục xanh mát và phát triển khi dự án cấp nước khu Lê Hồng Phong hoàn thành và đi vào hoạt động...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO