LỄ HỘI KATE

Để Lễ hội Katê trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc
5 tháng trước Văn hóa - Thể thao
Đề án Bảo tồn và phát huy Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận phục vụ phát triển du lịch, hướng đến đưa Lễ hội Katê trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn, có sức thu hút nhân dân, du khách trong và ngoài nước vừa được tỉnh phê duyệt.
  • Không khí rộn ràng Lễ hội Katê
    6 tháng trước Xã hội
    BTO-Ngày 13/10, các chức sắc và đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đến từ các huyện Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Hàm Tân đã di chuyển về di tích Tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết) dự Lễ hội Katê.
  • Lễ hội Katê - điểm đến thú vị cho du khách
    6 tháng trước Du lịch
    Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận sẽ được tổ chức trang nghiêm theo đúng phong tục tập quán truyền thống của người Chăm địa phương, với sự tham gia của cộng đồng người Chăm toàn tỉnh. Lễ hội năm nay diễn ra vào ngày 13 - 14/10/2023, hứa hẹn là hoạt động trải nghiệm thú vị của du khách trong chuyến du lịch Phan Thiết vào dịp cuối tuần này.
  • 
Bình Thuận tạo ấn tượng trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung
    7 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại thành phố Quy Nhơn - Bình Định (gọi tắt Ngày hội), diễn ra từ 8 – 10/9 đã khép lại. Đoàn Bình Thuận với nhiều hoạt động mang đến Ngày hội đậm nét văn hóa truyền thống của cộng đồng người Chăm, K’ho.
  • Hình ảnh các dân tộc ở Bình Thuận trong Lễ hội đường phố
    7 tháng trước Dân tộc - Phát triển
    Chiều tối ngày 29/8, Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu Bình Thuận” lần đầu tiên đã diễn ra tại TP. Phan Thiết…
  • Lễ hội Katê sẽ diễn ra vào giữa tháng 10
    8 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 2023. Theo đó, lễ hội diễn ra trong 2 ngày 13 - 14/10/2023 và được tổ chức trang nghiêm theo đúng phong tục tập quán truyền thống của người Chăm địa phương, với sự tham gia của cộng đồng người Chăm toàn tỉnh.
  • Đồng bào Chăm Bàlamôn giáo ở huyện Hàm Thuận Bắc: Vui Lễ hội Katê Pô Tằm năm 2022
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Trong 2 ngày 8 - 9/11, cộng đồng người Chăm Bàlamôn giáo ở huyện Hàm Thuận Bắc đã tổ chức Lễ hội Katê Pô Tằm năm 2022 trong niềm hân hoan, chúc mừng 1 năm an lành, làm ăn phát đạt.
  • Đặc sắc Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn
    một năm trước Phóng sự ảnh
    BTO-Lễ hội Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bàlamôn ở Bình Thuận với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật.
  • Khai mạc Lễ hội Katê năm 2022
Công bố Quyết định đưa Lễ hội Katê của người Chăm Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO - Sáng 25/10, tại tháp Pô Sah Inư, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Lễ hội Katê năm 2022 và công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
  • Tổ chức nhiều hội thi, trò chơi dân gian trong Lễ hội Katê
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Theo Ban Tổ chức Lễ hội Katê năm 2022, sẽ có nhiều hội thi và trò chơi dân gian được tổ chức tại tháp Pô Sah Inư (TP. Phan Thiết).
  • Cuộc thi tìm hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”.
  • Lễ hội Katê sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10
    một năm trước Văn hóa - Thể thao
    Lễ hội Katê năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 24 – 25/10, tại Di tích tháp Pô Sah Inư. Đây là thông tin Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa mới ban hành.
  • Gìn giữ cho mai sau
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    Bình Thuận có 35 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số, tiếp đến là các dân tộc Chăm, Raglai, Cờ-ho, Hoa, Tày, Chơ-ro, Nùng… Trong nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất quan tâm đến việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, nhờ vậy nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, phát triển và thu hút sự quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu của du khách.
  • Lễ hội Ka-tê Bình Thuận vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
    2 năm trước Văn hóa - Thể thao
    Ngày 4/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống Katê của người Chăm Bình Thuận.
  • Đảm bảo tốt các điều kiện để phục vụ cho Lễ hội Katê
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Bình Thuận năm 2020 dự kiến diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 15 - 16/10/2020) tại Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Sah Inư, thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết.
  • Đặc sắc lễ hội Katê
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Bình Thuận có rất nhiều lễ hội truyền thống, trong đó có lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là lễ hội vừa bảo tồn, giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, vừa quảng bá những nét đẹp truyền thống đến với du khách trong và ngoài nước.
  • Khởi động lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Lễ hội Katê Bình Thuận năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ 15 - 16/10) tại di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) với nhiều phần lễ truyền thống và phần hội độc đáo mang đậm văn hóa dân gian Chăm.
  • Lễ hội Katê sẽ diễn ra vào tháng 10
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Katê tại Di tích tháp Pô Sah Inư. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15 - 16/10, bao gồm phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ được xem là nội dung chính, do các chức sắc người Chăm huyện Hàm Thuận Bắc điều hành, thực hiện theo quy định tôn giáo, phong tục truyền thống. Gồm nghi lễ tống ôn, cúng cầu an, nghinh rước trang phục nữ thần Pô Sah Inư lên tháp chính, mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga – Yoni, mặc trang phục, đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sah Inư và các vị thần linh. Phần hội là các trò chơi, hội thi, hội diễn giới thiệu các nghề thủ công truyền thống, diễn xướng nghệ thuật dân gian Chăm tạo không khí phấn khởi, vui tươi và đoàn kết. Ngoài ra còn có các gian hàng trưng bày, giới thiệu hình ảnh du lịch, văn hóa, lễ hội, di tích, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương có người Chăm sinh sống trong tỉnh.
  • Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội Katê ở tháp Pô Sah Inư  
    3 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Hơn một thiên niên kỷ trước cho đến thế kỷ XVII, việc thờ sinh thực khí rất phổ biến trong vương quốc Chămpa, biểu hiện qua việc thờ Linga – Yoni trong các đền tháp hay tượng vua ngồi trên bệ Yoni trong các đền thờ. Cơ quan sinh sản được đặc tả để nói về ước vọng phồn sinh. Các lễ nghi tương ứng cũng được thực hành và lưu truyền thành tín ngưỡng phồn thực của người Chăm vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Hiện vẫn còn điệu múa phồn thực (Klai Kluk) ở một số địa phương (còn gọi là múa âm dương), là điệu múa với các động tác thể hiện sự giao hợp giữa người nam và người nữ. Điệu múa thường xuất hiện trong lễ hội Chàvà đêm hay trong lễ Richànưcành. Đó là biểu hiện tính năng phồn thực rõ nhất của người Chăm với ý nghĩa sâu xa: Trời với đất giao hòa. Từ đó con người, vật nuôi, cây trồng sinh sôi nảy nở, đây là triết lý phồn thực của người Chăm và là tín ngưỡng tôn giáo cổ xưa còn lại.
  • Hàm Thuận Bắc:Tham gia hội thi viết chữ Chăm nhân dịp Lễ hội Katê
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BT- Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm tỉnh Bình Thuận, tại huyện Bắc Bình vừa tổ chức các hoạt động văn hóa Chăm mừng lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm. Lễ hội diễn ra với các môn thi: Hòa tấu nhạc cụ, múa dân gian Chăm và thi viết chữ Chăm…
  • Rộn ràng Lễ hội Katê
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Cứ vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 Chăm lịch, đồng bào Chăm Bà-la-môn lại tổ chức Lễ hội Katê. Năm nay hoạt động này được tổ chức đúng vào ngày 27 – 28/9 dương lịch. Lễ hội diễn ra từ các ngôi đền tháp, đền thờ cho đến các xóm làng rồi  gia đình, tạo thành dòng chảy liên tục, đặc sắc, riêng biệt. Qua 15 lần tổ chức, đến nay Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sha Inư (phường Phú Hài, TP. Phan Thiết), đã trở thành địa chỉ quen thuộc của cộng đồng người Chăm ở Bình Thuận và là sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, hấp dẫn du khách. Lễ hội năm nay gồm cóphần lễ và phần hội được tổ chức đan xen. Trong đó phần lễ là nội dung chính, do chức sắc người Chăm huyện Hàm Thuận Bắc trực tiếp điều hành, thực hiện theo đúng nghi thức tôn giáo, phong tục truyền thống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO