Theo dõi trên

Phan Rí Cửa: 1 tàu cá bị chìm do sa cồn cát

27/12/2023, 10:43

BTO-Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, vào sáng sớm nay, một tàu cá của thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã bị chìm do sa vào cồn cát. Công tác trục vớt tàu thuyền đang được chủ phương tiện triển khai.

Theo đó, thuyền BTh 86892 TS, công suất 45 CV, chiều dài 10,35m, chủ phương tiện là ông Lê Minh Diệp (SN 1966), ở khu phố Thanh Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

z5013549442304_59794df90e2b144d5fbb863b8c729afb.jpg
Khu vực thuyền bị chìm tại khu vực cảng Phan Rí Cửa sáng sớm ngày 27/12 (ảnh cắt từ clip).

Vào lúc 4 giờ ngày 27/12, trên thuyền gồm 5 lao động, hành nghề lưới ghẹ. Khi thuyền đang hành trình từ biển vào cảng cá Phan Rí Cửa để bán hải sản, đến cửa biển Phan Rí Cửa, bị nước cạn sa vào cồn dẫn đến chìm thuyền. Toàn bộ thuyền viên trên thuyền đều an toàn. Hiện tại gia đình đang tìm cách trục vớt phương tiện đưa vào cảng Phan Rí Cửa để tiến hành sửa chữa.

z5013557568563_949ce9a42e96b85672348e27fb6f7c87.jpg
Bản đồ dự báo gió mạnh ngày 27/12.

Được biết, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vào sáng ngày 27/12, hiện nay ở khu vực Bắc biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Dự báo ngày và đêm 27/12, khu vực Bắc biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cảnh báo ngày và đêm 28/12, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Riêng tại khu vực cảng Phan Rí Cửa, hàng năm vào thời điểm mùa gió bấc, tình trạng bồi lấp cửa biển thường xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tìm phương án lai dắt tàu chìm ngoài khơi Tuy Phong
BTO- Theo thông tin từ Thượng úy Đào Đức Hiếu – Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm – Đồn Biên phòng Liên Hương: Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3/3, Đồn Biên Phòng - Liên Hương nhận được tin báo của ông Võ Văn Minh - sinh năm 1976, thường trú tại thôn Vĩnh Phúc - xã Vĩnh Tân, là chủ thuyền kiêm thuyền trưởng QNG 94320TS, công suất 240CV, hành nghề giã cào, đang bị chìm tại tọa độ 10056'00'' vĩ độ bắc; 108048'18'' kinh độ Đông, cách bờ biển xã Vĩnh Tân khoảng 23 hải lý về hướng Đông Nam, lúc này trên thuyền có 5 thành viên (gồm thuyền trưởng và 4 thuyền viên người Ninh Thuận). Nguyên nhân ban đầu có thể là tàu đã bị phá nước do hoạt động đánh bắt trong điều kiện sóng to, gió lớn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Rí Cửa: 1 tàu cá bị chìm do sa cồn cát